Doanh số ngành ôtô kể từ đầu năm đã sụt giảm đáng kể khoảng 17% so cùng kỳ năm 2023. Để kích thích tiêu dùng, Bộ Tài chính cho rằng tiếp tục giảm mức thu lệ phí trước bạ là giải pháp cần thiết.
Trong tháng 5/2024, doanh số của các hãng xe tại thị trường Việt chứng kiến tăng trưởng nhẹ khoảng 6% so với tháng trước nhờ các chính sách tự kích cầu của các đơn vị kinh doanh.
Nhiều showroom ôtô ở Hà Nội thời điểm hiện tại ghi nhận đa số khách ra vào nhưng chủ yếu để xem xe, nghe tư vấn, khảo giá… chứ chưa chốt mua để đợi chính sách giảm lệ phí trước bạ của Chính phủ.
Danh sách top 10 xe bán chạy có tới 7 mẫu ôtô tới từ các thương hiệu Nhật Bản. Trong khi đó, chỉ có duy nhất đại diện Hàn Quốc là Hyundai Accent đứng ở vị trí thứ 5 với 848 chiếc bán ra.
Theo các chuyên gia, sức mua chậm lại do khách hàng đang “ngóng” đợt giảm lệ phí trước bạ đối với ôtô trong nước mà nếu được thông qua sẽ là một cú hích lớn với ngành sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước.
Đứng đầu top 10 là Ford Ranger với gần 900 xe tới tay khách hàng, tiếp theo là các mẫu xe Nhật và Hàn. Đáng chú ý danh sách này không còn sự góp mặt của các mẫu xe từ thương hiệu Toyota.
Dựa trên báo cáo bán hàng công bố chính thức từ các đơn vị kinh doanh xe, trong tháng Hai vừa qua, hầu hết các doanh nghiệp đều ghi nhận doanh số bán ra giảm mạnh từ 40-60%.
Nguồn cung xe mới cho thị trường ôtô trong nước đang xuống thấp do cả lượng ôtô lắp ráp sản xuất trong nước và cả nhập khẩu đều giảm mạnh trong tháng 2/2024.
Thị trường ôtô Việt Nam ghi nhận doanh số bán hàng mở hàng cho đầu năm mới ở mức thấp do sức mua vẫn chưa được cải thiện. Các chuyên gia dự báo năm 2024 sẽ tiếp tục là giai đoạn nhiều thử thách.
Mặc dù có tháng cuối năm cao vượt trội, thế nhưng tính chung cả năm 2023, các đơn vị thành viên VAMA có tổng doanh số bán 301.989 xe các loại, giảm tới 25% so với năm trước.
Sau 2 tháng đi ngang, sức tiêu thụ trên thị trường ôtô tháng 11 bất ngờ tăng tốc với gần 28.000 xe bán ra. Điều này cho thấy sức mua ôtô của người dân đã tăng dần vào những tháng cuối cùng của năm.
Trong số hơn 120 mẫu xe trưng bày tại triển lãm, có mẫu xe concept như Audi e-tron 50 SUV quattro, Brabus G800, Morgan Plus Six, Honda Civic TypeR thế hệ thứ 7, Jeep Grand Cherokee L hoàn toàn mới.
Triển lãm thường niên lớn nhất của ngành công nghiệp ôtô-xe máy không diễn ra như kế hoạch ban đầu là cuối tháng 10 này tại Thành phố Hồ Chí Minh do dịch COVID-19, mà dự kiến sẽ trở lại vào năm 2022.
Sau 5 ngày diễn ra Triển lãm Ôtô Việt Nam 2018, từ ngày 24-28/10, tại TP. Hồ Chí Minh, đã có 880 xe được chốt đơn hàng, nhận đặt hàng và có đến 185.000 lượt khách tham quan triển lãm.
Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) đã công bố doanh số bán hàng trong tháng 5/2018 của toàn thị trường ôtô đạt 23.065 xe, tăng 9% so với tháng 4/2018.
Triển lãm ôtô Việt Nam 2018 (Vietnam Motor Show 2018) sẽ chính thức diễn ra từ ngày 24-28/10 tới, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP.HCM.
Trong tháng Bảy, Toyota Vios là mẫu xe bán chạy nhất với 1.548 xe, tiếp theo là Ford Ranger với 1.307 xe, Toyota Fortuner với 1.089 xe, Kia Morning bán được 911 xe và Mazda 3 với 758 xe.
Trong tháng Sáu, Toyota Vios là mẫu xe bán chạy nhất với 1.756 xe, tiếp theo là Toyota Fortuner với 1.722 xe, Ford Ranger với 1.335 xe, Toyota Innova với 1.285 xe và Kia Morning bán được 906 xe.
Trong tháng Năm, Toyota Vios là mẫu xe bán chạy nhất với 1.756 xe, tiếp theo là Toyota Fortuner với 1.406 xe, Ford Ranger với 1.304 xe, Kia Morning bán được 1.015 xe và Mazda 3 với 957 xe.