Hiệp ước sẽ cho phép các hãng hàng không thuộc các nước EU mở bất kỳ đường bay nào mà họ muốn tới Ukraine, đồng thời, các hãng hàng không Ukraine cũng được hoạt động không hạn chế trong bầu trời EU.
Thứ trưởng Sergey Ryabkov cũng cho biết hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận về việc nối lại các hoạt động thanh sát trong khuôn khổ Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START mới).
Hiệp ước Bầu trời mở (OST) được ký kết năm 1992 và có hiệu lực từ năm 2002, cho phép 35 quốc gia thành viên, trong đó có Nga và Mỹ, thực hiện các chuyến bay giám sát trong không phận của nhau.
Trong những tuần gần đây, Moskva đã nhiều lần tuyên bố rằng cơ hội duy trì thỏa thuận là rất ít, quá trình bãi bỏ sẽ mất vài tuần và nhiều khả năng sẽ được hoàn tất vào tháng 5.
Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, quyết định của Mỹ không tạo được bầu không khí có lợi cho các cuộc thảo luận về kiểm soát vũ khí trong cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ vào tháng Sáu tới.
Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ sau khi xem xét lại hiệp ước, "Mỹ không có ý định tìm cách tham gia trở lại hiệp ước này do Nga không có hành động nào để trở lại tuân thủ hiệp ước."
Quyết định của Mỹ rút khỏi hiệp ước này đã làm lung lay cán cân lợi ích quốc gia của các nước tham gia, đe dọa lợi ích an ninh quốc gia của Liên bang Nga.
Thứ trưởng Bộ Ngoai giao Nga cho biết đến cuối tháng 5 tới, nếu Mỹ không xem xét lại quan điểm về Hiệp ước Bầu trời mở, Nga sẽ gửi công hàm về việc rút khỏi hiệp ước này tới các bên liên quan.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này "sẽ đưa ra quyết định vào thời điểm thích hợp" đồng thời cáo buộc Nga vẫn không tuân thủ đầy đủ thỏa thuận.
Nhiều nước châu Âu lấy làm tiếc trước việc Nga tuyên bố bắt đầu rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực duy trì hiệp ước quan trọng về kiểm soát vũ khí.
Hiệp ước Bầu trời mở có hiệu lực từ ngày 1/1/2002 và có 35 nước tham gia, bao gồm cả Mỹ. Đây là hiệp ước cho phép các nước thành viên bay giám sát không vũ trang trên không phận của nhau.
Ngoại trưởng Heiko Maas khẳng định nước Đức chắc chắn sẽ tiếp tục thực thi Hiệp ước Bầu trời mở trong đó có việc mua sắm máy bay giám sát mới Airbus A319.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga lưu ý quyết định rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở của Mỹ đã gây thiệt hại "cho một loạt thỏa thuận về kiểm soát vũ khí và là đòn mạnh giáng vào an ninh châu Âu."
Tháng Năm vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở, với lý do Nga không tuân thủ hiệp ước. Moskva đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.
Vụ Các vấn đề kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hủy diệt thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho biết hội nghị sẽ diễn ra ngày 6/7 tới để thảo luận tình hình xung quanh việc Mỹ rút khỏi hiệp ước này.