Cải thiện hình ảnh Mỹ

Hình ảnh nước Mỹ dần cải thiện trong dư luận

Hình ảnh nước Mỹ trong con mắt thế giới đang dần được cải thiện, trong đó cái nhìn thiện cảm hơn nhiều nhất là từ khu vực Tây Âu.
Với chiến thắng thuyết phục của ông Barack Obama trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2008 và các điều chỉnh trong chính sách đối ngoại, đối nội của chính quyền mới, hình ảnh nước Mỹ trong con mắt thế giới đang dần được cải thiện.

Đây là kết quả thăm dò dư luận do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện và công bố ngày 23/7.

Theo Pew, trung tâm này đã tiến hành khảo sát tại 24 nước và vùng lãnh thổ trong khoảng thời gian từ ngày 18/5 đến ngày 16/6, với 27.000 người được hỏi ý kiến.

Kết quả thăm dò cho thấy 71% người được hỏi tin tưởng vào vai trò của Tổng thống Obama trong giải quyết các vấn đề thế giới, cao hơn nhiều so với kết quả 17% dành cho người tiền nhiệm G.Bush trong cuộc thăm dò năm 2008.

Hình ảnh nước Mỹ được cải thiện nhiều nhất ở khu vực Tây Âu, trong đó C. Tại Mỹ Latinh, châu Phi và châu Á, tỷ lệ người dân có cái nhìn thiện cảm hơn với nước Mỹ cũng tăng ít nhất 10%.

Tại châu Á, Indonesia, nơi ông Obama từng sống khi còn nhỏ, là nước có số người bày tỏ sự tin tưởng đối với vị tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ cao nhất, không chỉ trong khu vực mà còn trong thế giới Hồi giáo.

Tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Obama tại đảo quốc này là 70%, gấp 3 lần so với con số 23% dành cho cựu Tổng thống Bush năm 2008.

Trong khi đó, có tới 90% người được hỏi tại Kenia, quê nội của ông Obama, bày tỏ tình cảm yêu mến đối với nước Mỹ nói chung và Tổng thống Obama nói riêng.

Tuy nhiên, tại một số quốc gia Hồi giáo và khu vực Trung Đông, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và vùng lãnh thổ bị Palestine chiếm đóng, vẫn tồn tại nhiều sự e ngại, hoài nghi về nước Mỹ.

Trong cuộc thăm dò này, uy tín của Tổng thống Obama chỉ duy nhất sụt giảm tại Israel.

Cùng ngày, kết quả điều tra toàn cầu hàng quý của hãng tin kinh tế Bloomberg cho thấy có tới 87% những người tham gia điều tra ở châu Á và châu Âu đánh giá tích cực về Tổng thống Obama.

Kết quả điều tra từ ngày 14 đến ngày 17/7 với 1.076 doanh nhân ở tất cả các châu lục này còn cho thấy người đứng đầu Nhà Trắng đang nhận được sự ủng hộ cao hơn hẳn các nhà lãnh đạo khác.

Hiện tỷ lệ ủng hộ ông Obama đang ở mức 73%, trong khi tỷ lệ này đối với Thủ tướng Anh Gordon Brown là 34% và Thủ tướng Nga Vladimir Putin là 23%./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục