Trước thông tin Tokyo cân nhắc điều chỉnh chính sách hạt nhân, hai thành phố Nagasaki, Hiroshima từng chịu thảm họa bom nguyên tử đã lên tiếng yêu cầu chính phủ tôn trọng cam kết phi hạt nhân lâu nay.
Ba ngày sau thảm họa hạt nhân tại thành phố Hiroshima (Nhật Bản), ngày 9/8/1945, quả bom nguyên tử thứ hai rơi xuống quận Urakami ở Nagasaki, cướp đi sinh mạng của 74.000 người chỉ trong vài tháng.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi tham dự lễ tưởng niệm tại Hiroshima, ông Ishiba khẳng định Chính phủ Nhật Bản kiên quyết duy trì 3 nguyên tắc phi hạt nhân và không có kế hoạch xem xét lại điều này.
Thống đốc Tamaki nhấn mạnh trận chiến Okinawa là một bi kịch mà người dân Nhật Bản không những không được phép lãng quên, mà còn có trách nhiệm truyền lại bài học này cho các thế hệ sau.
Liên hợp quốc tiếp nhận hai cây hồng non được trồng từ hạt giống còn sống sót 80 năm trước, sau vụ ném hạt nhân năm 1945 tại Hiroshima - biểu tượng của hòa bình và sức sống kiên cường.
Triển lãm gồm các bức ảnh về Hiroshima, Nagasaki sau vụ Mỹ ném bom nguyên tử vào năm 1945 và chân dung của các Hibakusha - những người sống sót trong các vụ ném bom nguyên tử trong Thế chiến 2.
Một phút mặc niệm diễn ra vào 8h15 sáng 6/8, đúng thời điểm quả bom nguyên tử đầu tiên rơi xuống thành phố Hiroshima cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người cách đây 79 năm.
Dự kiến, nhà máy mới của Disco có tổng vốn đầu tư hơn 40 tỷ yen (khoảng 276 triệu USD), khởi công xây dựng sớm nhất vào năm 2025, góp phần nâng công suất sản xuất lên gấp 14 lần vào năm 2035.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida nêu rõ: "Là Chủ tịch G7 và là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Nhật Bản sẽ tiếp tục đi đầu thế giới hướng tới giải trừ vũ khí hạt nhân."
Những người tham dự đã dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân trong thảm họa trên vào lúc 8h15 (giờ địa phương) - thời điểm bom nguyên tử phát nổ trên bầu trời thành phố ngày 6/8/1945.
1.000 con hạc giấy cùng những bản ghi chép viết tay của cô bé Nhật Bản Sadako - biểu tượng của tinh thần chống chiến tranh và vũ khí hạt nhân - được đệ trình để trở thành Di sản Văn hóa UNESCO.
Thứ trưởng Ngoại giao Tôn Vệ Đông đã thể hiện sự "bất bình mạnh mẽ và phản đối kiên quyết" của Bắc Kinh đối với các tuyên bố được đưa ra trong hội nghị G7 do Nhật Bản chủ trì.
Trong buổi họp báo sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima của Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ “tan băng rất nhanh.”
G7 tập trung các vấn đề: Giải trừ vũ khí hạt nhân; ủng hộ Ukraine; đối thoại-hợp tác với TQ; phản đối vũ lực thay đổi hiện trạng Biển Đông; xây quy định quốc tế về AI; chống hành vi cưỡng ép kinh tế..
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các nghị sỹ ủng hộ quan hệ hai nước Việt Nam-Nhật Bản, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết giữa Quốc hội, nghị sỹ hai nước bền vững, thực chất, cùng có lợi.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ đối tác toàn diện với Brazil - một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố trật tự quốc tế dựa trên quy định và thúc đẩy hợp tác với các nước Nam bán cầu để cùng nhau giải quyết các vấn đề toàn cầu.
Tọa đàm kinh doanh Việt Nam-Nhật Bản, các doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam trên lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, logistics, công nghệ thông tin, sản xuất ôtô điện…