Thủ tướng Litva Andrius Kubilius cho biết hai bên đã nhất trí về nội dungcủa thoả thuận chuyển nhượng cùng các điều khoản chính của thoả thuận này vớihợp đồng chung cuộc dự kiến được thông qua vào năm 2012.
Hồi tháng 7 vừa qua, Litva đã mời Hitachi tham gia liên doanh với Tập đoànGeneral Electric khởi động các cuộc đàm phán về xây dựng một nhà máy mới, saukhi từ chối đề nghị của Công ty Westinghouse Electric của Tập đoàn Toshiba đặttrụ sở ở Mỹ.
Dự án này cũng bao gồm các nước khu vực Baltic khác là Latvia và Estoniasau khi Ba Lan quyết định ngừng tham gia dự án.
Nhà máy điện hạt nhân mới đặt tại Visaginas dự kiến hoà lưới điện chungvào năm 2020 với công suất 1.300 MW, có tổng vốn đầu tư lên tới 5 tỷ euro (6,7tỷ USD).
Litva đã đóng cửa nhà máy điện hạt nhân duy nhất của mình từ thời Liên Xôở gần Visaginas, miền Đông Bắc nước này, tháng 12/2009 để đáp ứng các điều kiệngia nhập EU cách đây 5 năm. Việc mất đi nguồn cung tới 70% điện năng toàn quốcbuộc Litva phải tăng sản xuất điện với việc sử dụng khí đốt. Hiện Litva vẫn phảiphụ thuộc vào Nga để đáp ứng toàn bộ nhu cầu khí đốt tự nhiên của mình./.