Litva dự định đào sâu các mương thủy lợi có thể dùng làm chiến hào, trồng rừng lại các khu vực biên giới và trồng cây dọc các tuyến đường chính để bảo vệ dân thường và quân đội.
Cuộc tập trận kéo dài 2 tuần có sự tham gia của khoảng 3.700 binh sỹ từ nước chủ nhà Litva, cùng một nhóm tiểu đoàn hỗn hợp tiền phương của NATO đóng ở quốc gia Baltic này dưới sự chỉ huy của Đức.
Phó Thủ tướng Ukraine Yuliia Svyrydenko khẳng định Kiev sẵn sàng đàm phán nhưng không đầu hàng. Bà yêu cầu lệnh ngừng bắn toàn diện và cảnh báo sẽ đáp trả nếu Nga chỉ tạm dừng giới hạn.
Hoạt động rải mìn được đề xuất sẽ đóng vai trò là lớp phòng thủ bổ sung trong chiến lược cơ động của Litva, nhằm mục đích ngăn chặn về lâu dài các mối đe dọa tiềm tàng.
Litva, Latvia và Estonia đã ngắt kết nối hệ thống điện của mình khỏi lưới điện của Nga và tiến hành đồng bộ hóa với lưới điện của EU trong ngày 9/2 sau khi hoạt động độc lập trong thời gian chờ đợi.
Sau cuộc không kích quy mô lớn của Israel vào khu vực ngoại ô phía Nam Beirut ngày 27/9, một nguồn tin thân cận cho biết thủ lĩnh Hassan Nasrallah đã thiệt mạng
Trong kịch bản tập trận Fire Thunder 2024, các chuyên gia điều khiển yểm trợ hỏa lực chung sẽ tập trận tại khu huấn luyện Kazlu Ruda ở Tây Nam Litva (gần tỉnh Kaliningrad của Nga).
Hàng trăm e-mail đe dọa đánh bom đã gửi tới các trường học và nhà trẻ ở Litva, Latvia và Estonia từ một máy chủ đặt ở một nước thuộc Liên minh châu Âu .
Belarus cho biết quyết định Litva đóng 2 cửa khẩu biên giới là "không thân thiện" và lo ngại sẽ dẫn tới gián đoạn hoạt động đi lại và kéo dài thời gian chờ đợi ở biên giới.
Đại sứ Mỹ đánh giá khó có khả năng quan hệ Mỹ-Trung rơi vào khủng hoảng; trong khi đó, Litva đã trao công hàm phản đối lệnh trừng phạt của Trung Quốc đối với quan chức nước này vì đến thăm Đài Loan.
Kể ngày 15/8, ngân hàng Siauliu của Litva ngừng tất cả các giao dịch thanh toán bằng đồng ruble của Nga; từ ngày 1/9, mọi giao dịch với khách hàng Nga sẽ bị đình chỉ.
Một chuyến tàu chở ximăng từ Nga đã tới Kaliningrad sau khi Liên minh châu Âu (EU) đầu tháng Bảy đề nghị Litva cho phép hàng hóa của Nga, ngoại trừ vũ khí, đi qua lãnh thổ của mình.
Trong khi đó, Ủy ban châu Âu đã ban bố hướng dẫn mới trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt Nga, trong đó nói rằng Litva không thể cấm vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt từ Nga sang Kaliningrad.
Theo người đứng đầu cơ quan báo chí Kaliningrad, hiện chưa có tuyên bố chính thức nào từ phía Nga hoặc châu Âu về gỡ bỏ hạn chế quá cảnh hàng hóa từ khu vực của Nga thông qua Litva đến đây.
Estonia, Latvia và Litva, vốn phụ thuộc vào Nga để đảm bảo nguồn cung điện ổn định, hiện đang có kế hoạch chuyển sang mạng lưới điện phi tập trung của châu Âu, còn được gọi là ENTSO-E, vào năm 2025.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết các biện pháp đáp trả của Nga đối với Litva sẽ không chỉ nhằm vào lĩnh vực ngoại giao mà cả các khía cạnh thực tế khác.
Xuất khẩu điện từ Nga sang Latvia và Litva, trước đây lên tới 1.300 megawatt giờ mỗi năm, đã giảm xuống còn 300 megawatt giờ vào năm ngoái và ngừng hoàn toàn hiện nay.
Trong chuyến thăm mang tính biểu tượng tới Ukraine, Tổng thống các nước Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia sẽ có các cuộc đối thoại chi tiết về sự ủng hộ chính trị và hỗ trợ quân sự cho Ukraine.