Một loạt trường học ở các nước Baltic nhận e-mail dọa đánh bom

Hàng trăm e-mail đe dọa đánh bom đã gửi tới các trường học và nhà trẻ ở Litva, Latvia và Estonia từ một máy chủ đặt ở một nước thuộc Liên minh châu Âu .
Một loạt trường học ở các nước Baltic nhận e-mail dọa đánh bom ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TSC News Channel)

Nhiều trường học và nhà trẻ ở 3 quốc gia Baltic gồm Litva, Latvia và Estonia đã phải đóng cửa trong tuần qua sau khi nhận được những lời đe dọa đánh bom gửi qua hòm thư điện tử (e-mail).

Người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát Litva Renatas Pozela cho biết từ ngày 12/10, hàng trăm e-mail đe dọa đánh bom đã gửi tới các trường học và nhà trẻ ở nước này từ một máy chủ đặt ở một nước thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Tại Estonia, các e-mail đe dọa được gửi tới trường học từ ngày 11/10, khiến hầu hết các trường học ở thành phố Tartu lớn thứ hai ở nước này phải đóng cửa trong ngày 12/10.

[Cảnh sát bắt giữ 2 đối tượng đe dọa đánh bom trường học ở Tokyo]

Bộ trưởng Nội vụ Litva Agne Bilotaite nhận định các thư đe dọa gửi đến các trường học ở Litva, Latvia và Estonia nhằm mục đích “gây hoảng loạn và gây bất ổn” ở các nước này.

Riêng trong ngày 13/10, các trường học tại Litva nhận 750 e-mail đe dọa.

Trong khi đó, Chính phủ Latvia và Estonia cho biết các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra vụ việc.

Các nhà điều tra Latvia cũng đang hợp tác với Mỹ và Ba Lan, nơi từng xảy ra các vụ việc tương tự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục