Hồ Chí Minh có ảnh hưởng lớn với Trung Quốc

Hồ Chí Minh được bình chọn là một trong 60 nhân vật nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển của Trung Quốc.
Các độc giả và chuyên gia nghiên cứu Trung Quốc đã bình chọn Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong 60 nhân vật nước ngoài có ảnh hưởng lớn và đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển 60 năm của Trung Quốc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật.

Cuộc thăm dò do tờ Thời báo Hoàn cầu, một ấn phẩm của Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tiến hành qua mạng nhân kỷ niệm 60 năm thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2009).

Ngoài Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có những nhân vật xuất chúng của thế giới như Isaac Newton, Karl Marx, Friedrich Engles, V.I Lenin, Albert Einstein, J.Stalin, Bill Gates...

“Người đàn bà thép” Margaret Thatcher là phụ nữ duy nhất có mặt trong danh sách bình chọn.

Tên của 60 nhân vật được xếp thứ tự theo ngày, tháng, năm sinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục