Lắng đọng trong khoảnh khắc bắn pháo hoa chào năm mới 2026
Người xem tập trung tại Hồ Gươm (Hà Nội) để chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ màu sắc, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc trong tiếng pháo nổ vang trời.
Người xem tập trung tại Hồ Gươm (Hà Nội) để chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ màu sắc, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc trong tiếng pháo nổ vang trời.
Từ khoảng 20 giờ, nhiều du khách trong và ngoài nước đã đổ về Hồ Gươm để chụp ảnh kỷ niệm, dành thời gian bên gia đình, người thân, chờ đến giờ khắc Giao thừa năm Bính Ngọ 2026.
Hàng vạn người kéo đến khu vực phố đi bộ Hồ Gươm để xem chương trình ca nhạc Countdown (đếm ngược), cũng như chờ đến giờ bắn pháo hoa đón chào năm mới.
Hai đám cưới là hoạt động thuộc khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Hạnh Phúc - Happy Vietnam 2025, tái hiện và trình diễn có biến tấu theo phong cách thời nhà Nguyễn và thập niên 1990 ở miền Bắc.
Ai đã từng đặt chân đến Thủ đô mà không đến Hồ Gươm thì coi như chưa đến Hà Nội. Mùa thu Hồ Gươm khiến lòng người xao xuyến bởi vẻ đẹp dịu dàng và êm đềm như một bài thơ nhiều cảm xúc. Hồ Gươm xanh, sắc xanh mây biếc/ Liễu buông tóc tha thướt thu về/ Ôi! Sắc thu sao mà đẹp vậy/ Những thu xưa nối tiếp những thu nay.
Trong nhiều ngày vừa qua, hình ảnh mới của khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - một không gian văn hóa mới của thành phố nằm sát khu vực Hồ Gươm - đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.
Hà Nội đã hoàn thành nhiều hạng mục chỉnh trang tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, giúp không gian trở nên khang trang và thoáng đãng hơn.
Sau nghi lễ tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành tiến qua phố trung tâm Thủ đô, hướng về Hồ Gươm – biểu tượng văn hóa, lịch sử nghìn năm của Hà Nội.
Không chỉ là điểm nhấn của lịch sử và văn hóa, Hồ Gươm sáng nay còn khoác lên mình diện mạo mới, rực rỡ và tươi xanh, sẵn sàng chào đón ngày hội lớn của dân tộc.
Để phục vụ dự án cải tạo phía đông Hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm) thành quảng trường-công viên đặc biệt, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ di dời 40 hộ dân và 11 trụ sở cơ quan, đơn vị.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ di dời 11 trụ sở cơ quan và 40 hộ dân để phục vụ dự án cải tạo phía Đông Hồ Hoàn Kiếm, các cơ quan, đơn vị được di dời sẽ được bố trí địa điểm làm trụ sở mới.
Ngày 12/3, UBND thành phố Hà Nội có công văn yêu cầu kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh xe trên 16 chỗ vẫn nườm nượp ra vào phố cổ, hồ Gươm trong khung giờ cấm.
Ngày 11/3, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội công bố kế hoạch cải tạo khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm, bao gồm di dời một số trụ sở cơ quan để xây dựng quảng trường - công viên đặc biệt.
Sau 10 ngày (từ 1/3) thí điểm triển khai cấm xe trên 16 chỗ trong hai khung giờ cao điểm 6h30-8h30 và 16h30-18h30, cơ bản tình trạng giao thông ở phố cổ và xung quanh Hồ Gươm có chuyển biến tích cực.
Ùn tắc giao thông quanh phố cổ và Hồ Gươm đã kéo dài nhiều năm nay, dẫn đến nhiều hệ lụy như ô nhiễm tiếng ồn và không khí đặc biệt có sự tham gia của nhiều xe khách trên 16 chỗ.
Khu vực Hồ Gươm luôn là điểm đến hấp dẫn nhất của Hà Nội trong đêm Giao thừa để chiêm ngưỡng sự rực rỡ của pháo hoa bừng nở và in bóng xuống mặt nước lung linh. (Ảnh: Vietnam+)
Nhiều người dân Thủ đô đã bắt đầu tập trung về các địa điểm tổ chức bắn pháo hoa từ sớm để thưởng thức các chương trình nghệ thuật quanh không gian phố cổ Hà Nội và chờ đón Giao thừa Xuân Ất Tỵ 2025.
Nhiều điểm đến đón năm mới quen thuộc tại Thủ đô đã sớm đón lớn người dân và du khách tới xem pháo hoa, cùng đón khoảnh khắc chuyển giao năm cũ, năm mới.
Sau tiếng còi kết thúc trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, không khí ăn mừng chiến thắng tràn ngập khắp nơi ngay trong đêm 2/1.
Để lưu giữ những hình ảnh đặc biệt kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô, tại Hồ Hoàn Kiếm, khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, phố bích họa Phùng Hưng.... rất đông du khách đã đến tham quan, chụp ảnh.