Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, thoát nghèo

Cử tri xã Phúc Than, huyện Than Uyên (Lai Châu) kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội quan tâm hơn nữa đến đời sống bà con tái định cư bằng các chương trình, chính sách hỗ trợ...
Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, thoát nghèo ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội, Phùng Quốc Hiển trao đổi với cử tri xã Phúc Than, huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, trong 2 ngày (23-24/11), Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cùng các đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Lai Châu đã tiếp xúc cử tri tại xã Phúc Than, huyện Than Uyên và xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên (Lai Châu).

Cử tri hai huyện Than Uyên, Tân Uyên đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Trên tinh thần dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, cử tri xã Phúc Than, huyện Than Uyên kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội quan tâm hơn nữa đến đời sống bà con tái định cư bằng các chương trình, chính sách hỗ trợ; xem xét việc quy định cán bộ, công chức cấp xã phải có chứng chỉ tiếng Anh trong khi đang công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Cử tri cũng đề nghị cơ quan chức năng quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu vực mỏ đá của Hợp tác xã Phương Nhung tại bản Tre Bó, xã Phúc Than; quan tâm, hỗ trợ bà con máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp phù hợp điều kiện canh tác vùng cao; kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư, xây dựng các khu công nghiệp, nhà máy để giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Cử tri tại xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên đề nghị Trung ương, tỉnh Lai Châu bổ sung kinh phí xây dựng cơ sở vật chất cho các đơn vị trường học; Đảng và Nhà nước có thêm các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới, nhất là hỗ trợ: cây, con giống, máy nông nghiệp, cơ sở hạ tầng...

[Cử tri Thừa Thiên-Huế kiến nghị nhiều vấn đề về an sinh xã hội]

Phát biểu tại các buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao ý kiến cử tri xuất phát từ thực tế. Thông tin với cử tri về tình hình đất nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh: Mặc dù năm 2020 bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, địa phương, nhân dân, nền kinh tế của đất nước tiếp tục ổn định và có bước phát triển.

Đất nước đang chuẩn bị bước vào giai đoạn 2021-2025, Quốc hội đã có nhiều ý kiến quan trọng về xây dựng mức tăng trưởng kinh tế 6,5-7%/năm, thu chi ngân sách, đầu tư công trung hạn tăng cao hơn so với các năm trước đây.

Đặc biệt, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 với nguồn lực hỗ trợ trong 10 năm. Đây là chính sách thiết thực với nguồn hỗ trợ lớn nhất từ trước đến nay là tiền đề giúp bà con ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, thoát nghèo ảnh 2Cử tri xã Phúc Than, huyện Than Uyên kiến nghị tại buổi tiếp xúc. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Tuy nhiên, bên cạnh chính sách hỗ trợ, nhân dân cần áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác, thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp. Về vấn đề tái định cư tỉnh Lai Châu cần rà soát, đánh giá lại về đời sống bà con tái định cư để có hỗ trợ phù hợp; việc chuyển đổi mục đích đất nông nghiệp sang đất thổ cư cần xem xét đất nông nghiệp có phù hợp với quy hoạch không, khi chuyển đổi phải thực hiện chính sách nộp thuế đầy đủ.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ đôn đốc các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án nối cao tốc Lào Cai-Hà Nội-Lai Châu, nâng mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục