Hòa Bình: Hai vợ chồng vận chuyển ma túy lĩnh án chung thân

Hội đồng xét xử tuyên phạt Hoàng Gia Công án tù chung thân còn vợ là Đào Thị Lan 16 năm tù cùng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy.”
Hòa Bình: Hai vợ chồng vận chuyển ma túy lĩnh án chung thân ảnh 1Hai bị cáo trước vành móng ngưa. (Ảnh: Vũ Hà/Vietnam+)

Ngày 12/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hình sự đối với bị cáo Hoàng Gia Công (sinh năm 1953) và vợ là Đào Thị Lan (sinh năm 1954) cùng trú tại thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy.”

Sau khi nghị án, với những tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hoàng Gia Công án tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy.”

Ngoài ra, với hành vi cất giấu hơn 3 gram thuốc phiện, Công bị phạt hai năm tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy,” tổng mức hình phạt cho bị cáo là tù chung thân; Đào Thị Lan mức án 16 năm tù cùng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” với vai trò là đồng phạm.

Theo cáo trạng, vào hồi 20 giờ 30 phút ngày 7/6/2013, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh và Công an huyện Tân Lạc làm nhiệm vụ tại Km115+750 Quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Bái, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) phát hiện chiếc xe ôtô biển kiểm soát 29A-713.29 lưu thông theo hướng Sơn La-Hà Nội có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có bảy bánh heroin với tổng trọng lượng trên 2.400g. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Công và Lan khai nhận là vợ chồng.

Trong quá trình điều tra, Công khai nhận trong thời gian lái xe taxi, Công có quen một người tên là Trường ở Hải Phòng. Đến đầu tháng 6/2013, Trường đã đến nhà Công chơi và đặt vấn đề thuê vận chuyển ma túy và Công nhận lời.

Đến ngày 6/6/2013, Trường gặp Công và hẹn khoảng 19 giờ ngày 7/6/2013 thì lên khu vực đèo Dốc Cua Đá Trắng thuộc địa phận xã Phú Cường, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) để nhận và vận chuyển bảy bánh heroin về bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội) và Trường sẽ trả công vận chuyển là 15 triệu đồng.

Sau đó, Trường đã giao số tiền hơn 1 tỷ đồng cho Công để mang lên Hòa Bình mua ma túy.

Đến 14 giờ ngày 7/6/2013, Hoàng Gia Công đã mượn xe ôtô của con trai rồi cùng vợ là Đào Thị Lan lên khu vực đã hẹn trước để mua ma túy.

Sau khi nhận được số ma túy, vợ chồng Công quay xe về Hà Nội, khi đi đến khu vực xóm Bái thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật.

Đồng thời, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Hoàng Gia Công và Đào Thị Lan, lực lượng chức năng đã thu được một gói thuốc phiện có trọng lượng 3,1 gram./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục