Hoa hậu Bản sắc Việt 2019: Xuất hiện ‘bản sao’ Hoa hậu Thu Ngân

Thí sinh Trần Thị Lương nổi bật với vẻ đẹp dịu dàng, sở hữu khuôn mặt tròn phúc hậu. Thí sinh này càng được quan tâm khi có vẻ đẹp được đánh giá khá giống với Hoa hậu đương nhiệm Thu Ngân.
Giám khảo Thúy Hạnh ở vòng sơ tuyển mở rộng tại Thái Nguyên. (Ảnh: BTC)
Giám khảo Thúy Hạnh ở vòng sơ tuyển mở rộng tại Thái Nguyên. (Ảnh: BTC)

Thái Nguyên là điểm dừng chân thứ tư của hành trình sơ tuyển mở rộng cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2019. Nhan sắc các thí sinh vùng đất này nổi bật không kém dàn thí sinh nhiều tỉnh thành trước đó. Đặc biệt, cô gái sở hữu nét đẹp giống với đương kim Hoa hậu Thu Ngân trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý.

[Ngắm gu thời trang sành điệu của giám khảo Hoa hậu Bản sắc Việt 2019]

Thí sinh Trần Thị Lương (SBD 582) nổi bật với vẻ đẹp dịu dàng, sở hữu khuôn mặt tròn phúc hậu. Thí sinh này càng được quan tâm khi có vẻ đẹp được đánh giá khá giống với Hoa hậu đương nhiệm Thu Ngân. Trước đó, cô đã từng tham gia cuộc thi Người đẹp xứ Trà và đoạt giải Người đẹp thân thiện.

Hoa hậu Bản sắc Việt 2019: Xuất hiện ‘bản sao’ Hoa hậu Thu Ngân ảnh 1Thí sinh Trần Thị Lương, nhan sắc được đánh giá có nhiều nét gần với Hoa hậu đương nhiệm Thu Ngân. (Ảnh: BTC)

Ngoài ra, trong vòng sơ tuyển này, giám khảo cũng ghi nhận một số nhan sắc nổi bật như: Nguyễn Thị Tố Uyên (SBD581), Nguyễn Thu Hồng (SBD 564), Nguyễn Hồng Khuyên (SBD 580), Phạm Thị Linh Chi (SBD 579), Phạm Thị Minh Phương (SBD 589).

Đảm nhận vai trò giám khảo của vòng sơ tuyển mở rộng tại Thái Nguyên là cựu người mẫu Thúy Hạnh. Vòng sơ tuyển mở rộng cuộc thi sẽ tiếp tục diễn ra tại thành phố Gia Lai vào ngày 13/5. Vòng bán kết của cuộc thi dự kiến diễn ra vào cuối tháng Năm.

Trở thành Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2019, bên cạnh vương miện, các thí sinh còn có cơ hội sở hữu nhiều giải thưởng giá trị khác. Tổng giải thưởng của cuộc thi năm nay lên đến 7 tỷ đồng.

Hoa hậu Bản sắc Việt 2019: Xuất hiện ‘bản sao’ Hoa hậu Thu Ngân ảnh 2Thí sinh Nguyễn Thị Tố Uyên (SBD581). (Ảnh: BTC)

Riêng giải thưởng dành cho người đẹp đạt ngôi vị Hoa hậu sẽ chạm mức 2 tỷ đồng, bao gồm 500 triệu đồng tiền mặt và các hiện vật có giá trị tương đương 1,5 tỷ đồng. Đặc biệt, top 10 thí sinh chung cuộc cũng sẽ nhận phần thưởng trị giá 250 triệu đồng…

Chương trình truyền hình thực tế cuộc thi dự kiến sẽ được phát sóng trên kênh VTV6/VTV9 từ tháng Sáu với tổng số 11 tập, bao gồm 2 đêm Bán kết trực tiếp tại Sầm Sơn và Quy Nhơn, cùng 1 đêm Chung kết truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 từ Quảng Ninh vào cuối tháng Tám./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục