Hỏa hoạn khiến 8 tỉnh, thành phố lớn thiệt hại gần 133 tỷ đồng

Các vụ cháy tại 8 địa phương trọng điểm gồm Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ đã gây thiệt hại về tài sản lên tới gần 133 tỷ đồng.
Hỏa hoạn khiến 8 tỉnh, thành phố lớn thiệt hại gần 133 tỷ đồng ảnh 1Lực lượng PCCC nỗ lực dập tắt hỏa hoạn tại Công ty TNHH Sakata Inx Việt Nam tại Bình Dương ngày 18/9. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2014 của Cụm thi đua 11 - Bộ Công an diễn ra tại Cần Thơ ngày 5/11, Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Cần Thơ, Cụm trưởng Cụm thi đua 11 cho biết, tính đến hết tháng 10/2014, trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố trong Cụm 11 đã thiệt hại về tài sản ước tính gần 133 tỷ đồng do các vụ cháy xảy ra.

Địa bàn 8 tỉnh, thành thuộc Cụm thi đua 11 gồm Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Trên địa bàn xảy ra 642 vụ cháy, làm 40 người chết, bị thương 60 người, thiệt hại về tài sản ước tính gần 133 tỷ đồng. Trong đó, có 9 vụ cháy lớn, 19 vụ cháy gây chết người. So với năm 2013, giảm 70 vụ, nhưng tăng 2 vụ cháy lớn và tăng 12 vụ cháy gây chết người (33 người chết, 1 người bị thương).

Ngoài các vụ cháy, trong năm 2014, trên địa bàn 8 tỉnh, thành còn xảy ra 10 vụ nổ, làm chết 7 người, bị thương 6 người, thiệt hại về tài sản 55 triệu đồng và 140.000 USD.

Trong đó, địa bàn xảy ra nổ gây hậu quả nghiêm trọng là Thành phố Hồ Chí Minh (5 vụ làm 8 người chết và bị thương), Đồng Nai (2 vụ làm 4 người chết và bị thương).

So với cùng kỳ năm 2013, số vụ nổ giảm 2 vụ và giảm số người chết và bị thương.

Theo đánh giá của Cụm thi đua 11, thời gian tới tình hình cháy, nổ trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Đặc biệt, thời gian qua số vụ cháy, nổ tuy có giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng số vụ cháy, nổ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản có dấu hiệu gia tăng.

Cũng theo đánh giá của Cụm thi đua 11, trong năm 2014 các đơn vị Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy thuộc cụm 11 đã tích cực tiến hành kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy theo chuyên đề các cơ sở sử dụng vật liệu nổ; cơ sở tồn chứa, chiết nạp, kinh doanh, vận chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng; các chợ và trung tâm thương mại; khu công nghiệp, khu chế xuất, làng nghề, các cơ sở sản xuất-kinh doanh nhỏ lẻ trong khu dân cư.

Qua kiểm tra, phát hiện gần 13.200 lượt cơ sở vi phạm các quy định đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy; xử lý phạt tiền gần 12.900 cơ sở với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy 8 tỉnh, thành phố thuộc Cụm đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2014 với nhiều nội dung, hình thức và biện pháp phong phú, đa dạng.

Đến nay, trên địa bàn 8 đơn vị có gần 4.500 đội phòng cháy chữa cháy dân phòng, 100% xã, phường, thị trấn, cơ sở trọng điểm nguy hiểm cháy nổ có đội phòng cháy chữa cháy hoạt động hiệu quả.

Để phong trào thi đua vì An ninh tổ quốc phát huy hiệu quả trong thời gian tới, các đơn vị trong Cụm thi đua 11 yêu cầu các tỉnh, thành cần tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân về công tác phòng cháy chữa cháy, việc phát động các phong trào, đợt thi đua cần gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của đất nước, ngành, địa phương.

Các cán bộ làm công tác thi đua cần không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ, năng lực, đảm bảo tốt yêu cầu công tác sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn tại các địa phương.

Đặc biệt, đảm bảo quân số, bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng điểm về chính trị, văn hóa, xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao… để chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý kịp thời và có hiệu quả các sự cố xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục