Bản đồ bố trí tại khu vực cổng A Công viên Sa Đéc, dài 45m, rộng 25m, nổi bật với màu sắc sặc sỡ, thể hiện đầy đủ dãy đất hình chữ S, các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và cả Đặc khu Phú Quốc.
Những ngày cuối tháng Chạp Giáp Thìn, tại vùng trồng hoa kiểng tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, nơi được ví như "Vương quốc" hoa kiểng của cả nước, không khí trở nên nhộn nhịp, sôi động.
Giá thanh long, mãng cầu xiêm, sầu riêng… đều tăng cao cùng kỳ năm trước trong khi nhu cầu thị trường cao, đầu ra thuận lợi nên nông sản hàng hóa hứa hẹn mang lại nguồn lợi nhuận cao cho bà con.
Theo thống kê, hoa kiểng Sa Đéc có hơn 2.000 chủng loại, đặc biệt năm nay có trên 100ha giống hồng với hàng chục loại hoa hồng bản địa và ngoại phục vụ Festival hoa, kiểng năm 2023 và Tết năm 2024.
Vụ hoa Tết năm 2023, tại vùng sản xuất hoa kiểng lớn nhất cả nước ở huyện Chợ Lách (Bến Tre), người dân sản xuất hơn 12 triệu sản phẩm - tăng hơn 4 triệu sản phẩm so với năm trước.
Năm nay, tỉnh Long An có 1.950ha trồng cây hoa mai, hơn 30ha vạn thọ, sống đời, rau dừa cạn, hướng dương, 15ha cây phong lan..., diện tích trồng hoa kiểng giảm nhưng giá hoa các loại tăng từ 20-30%.
Tết Kỷ Hợi 2019, nông dân ở miền Tây lại tiếp tục đưa ra thị trường nhiều cây, trái được tạo hình độc đáo, đẹp mắt với mong muốn đem Tết tài-lộc đến cho mọi nhà.
Vùng trồng hoa kiểng Sa Đéc, Đồng Tháp, chuẩn bị hơn 3 triệu giỏ hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán 2019, với diện tích hơn 100ha, tập trung nhiều nhất ở phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông.
Người dân sinh sống ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, khá ngạc nhiên khi một chợ hoa Xuân Bính Thân được tổ chức ngay trên công trình đang thi công.