Hơn 100ha hoa kiểng phục vụ Tết và Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc

Theo thống kê, hoa kiểng Sa Đéc có hơn 2.000 chủng loại, đặc biệt năm nay có trên 100ha giống hồng với hàng chục loại hoa hồng bản địa và ngoại phục vụ Festival hoa, kiểng năm 2023 và Tết năm 2024.

Nông dân Làng hoa Sa Đéc trồng nhiều loại cúc mâm xôi với đủ màu sắc. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)
Nông dân Làng hoa Sa Đéc trồng nhiều loại cúc mâm xôi với đủ màu sắc. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Làng hoa thành phố Sa Đéc ở tỉnh Đồng Tháp là nơi sản xuất hoa kiểng nổi tiếng trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo thống kê, hoa kiểng Sa Đéc có hơn 2.000 chủng loại, đặc biệt năm nay có trên 100ha giống hồng với hàng chục loại hoa hồng bản địa và ngoại phục vụ Festival hoa, kiểng năm 2023 và Tết năm 2024.

Bà Võ Thị Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Đéc cho biết ý nghĩa logo thành phố Sa Đéc là hoa hồng, thể hiện hồn hoa của thành phố. Hình ảnh bông hồng mang sắc đỏ của tình yêu đang nở trên ruộng đồng xanh ngát, thể hiện một hình ảnh lãng mạn và quyến rũ đắm say lòng người của cuộc sống nơi đây.

Theo ông Nguyễn Nhất Thống, Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Sa Đéc, thế hệ thứ ba trồng hoa từ những năm 1945 đến năm 1975, phải kể đến ông Dương Hữu Tài, dân gian thường gọi Tư Tôn. Ông đã tìm mọi cách để duy trì vườn hoa, sưu tầm những giống hoa mới, đặc biệt là hoa hồng. Tên tuổi của ông gắn bó với “Vườn hồng Tư Tôn,” đã trở thành một vườn ươm những giống hoa hồng mới cho Sa Đéc, cho Nam bộ và cả nước.

Ở Sa Đéc vẫn còn lưu giữ hàng chục loại giống hoa hồng truyền thống đang được bảo tồn và phát triển như giống hoa hồng nhung, nữ hoàng, vàng địa phương, hồng lửa, cánh sen, đỏ, hồng cồ, hồng phấn, kiss, song hỷ cồ, trắng sữa, trắng sữa cồ, trắng thủy tinh, hồng viền, cam gai, đỏ gạch, đỏ viền, vàng chanh, vàng Hà Lan và hồng vàng viền, đây là các loại hoa hồng được nhà vườn ở làng hoa kiểng Sa Đéc trồng khá nhiều phục vụ Tết và Festival hoa kiểng năm 2023.

Ngoài ra ở Sa Đéc còn nhân giống với hàng chục loại hoa hồng ngoại. Hoa hồng ngoại ưu điểm có hương thơm ngọt ngào, hoa nhiều, thời gian nở lâu, từ 10-20 ngày mới tàn nên khách hàng rất chuộng, những giống có hương thơm bền và được khách hàng ưa chuộng nhiều nhất là hồng tuyết hương, hồng tâm, huyền bích, kim long, ngọc khuê, vân khôi…

Ông Phạm Thanh Tâm, chủ cơ sở Khu Du lịch Cánh đồng hoa hồng, cho biết điểm du lịch có diện tích rộng hơn 2,5ha với 6.000 cây hoa hồng của 20 loại khác nhau đang được chăm sóc tại đây.

Vườn hồng Tư Tôn, với tổng quy mô điểm du lịch lên tới gần 4ha có đa dạng các chủng loại, từ hoa hồng truyền thống của Sa Đéc cho đến những giống hoa hồng cổ, hồng ngoại nhập.

Anh Nguyễn Phước Lộc ở xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, cho biết cơ sở của anh có số lượng hàng chục ngàn chậu hoa hồng, với trên 130 giống hoa hồng các loại; trong đó, hồng bản địa 30 giống, còn lại là các giống hồng nhập ngoại, đa số là hồng leo và hồng bụi được mua giống trực tiếp từ Pháp, Mỹ, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc)… Ngoài việc bán cây con, cơ sở của anh còn phục vụ tham quan du lịch. Anh Lộc cho biết hững cây hồng leo lâu năm có giá từ vài triệu tới 10 triệu đồng/cây.

Hoa hồng đã tạo ra cái hồn cho làng hoa Sa Đéc góp phần làm phong phú cho làng hoa Sa Đéc sớm trở thành thủ phủ hoa kiểng của Đồng bằng sông Cửu Long./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.