Hoan nghênh luật chống tác hại thuốc lá của Việt Nam

Liên minh kiểm soát thuốc lá Đông Nam Á (SEATCA) đã hoan nghênh Việt Nam thông qua Luật phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2012.
Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Thái Lan, ngày 18/6, Liên minh kiểm soát thuốc lá Đông Nam Á (SEATCA) đã hoan nghênh Việt Nam thông qua Luật phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2012 và coi đây là một quyết định quan trọng, mang tính lịch sử trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Phát biểu tại thủ đô Bangkok, giám đốc SEATCA Bungon Ritthiphakdee nói rằng: “Chúng tôi rất hài lòng về sự phát triển này, chúc mừng tất cả những người đảm bảo cho Luật này được thực thi hiệu quả và phù hợp với Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá của Tổ chức y tế thế giới (WHO).”

Ông Bungon cũng ghi nhận những nỗ lực thúc đẩy thông qua Dự luật của Chương trình phòng chống tác hại thuốc lá quốc gia Việt Nam (VINACOSH), cũng như sự ủng hộ của các cá nhân và tổ chức xã hội vì sức khỏe cộng đồng.

Cho đến nay, ngoài trừ Campuchia và Indonesia, toàn bộ các quốc gia thành viên ASEAN đều đã ban hành và thực hiện luật kiểm soát thuốc lá./.

Lê Minh Hướng/Bangkok (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục