Hoàn thành tu bổ di tích Ô Quan Chưởng giai đoạn 1

Hội đồng tư vấn khoa học đánh giá chất lượng công trình tu bổ di tích Ô Quan Chưởng (Hà Nội) đảm bảo chất lượng, nguyên tắc bảo tồn.
Ngày 24/11, Hội đồng tư vấn khoa học đánh giá chất lượng công trình tu bổ di tích Ô Quan Chưởng (Hà Nội), với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia chuyên ngành liên quan đã có buổi thị sát thực tế tại hiện trường.

Trên cơ sở báo cáo kết quả quá trình tu bổ di tích của đơn vị thi công, Hội đồng đã thống nhất nhận định việc tu bổ di tích Ô Quan Chưởng là việc làm cần thiết và được thực hiện đúng quy trình, tuân thủ các quy định về quản lý xây dựng và quy định về chuyên ngành; đảm bảo chất lượng, nguyên tắc bảo tồn, không làm sai lệch kết cấu ban đầu của di tích. Màu vôi sử dụng hiện nay (ghi sẫm) là phù hợp.

Dự án bảo tồn tôn tạo di tích Ô Quan Chưởng được khởi công từ tháng 8/2009, với nguồn kinh phí 74.500 USD, từ Quỹ Bảo tồn văn hóa của Đại sứ quán Hoa Kỳ, góp phần vào các hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Ban quản lý Di tích và Danh thắng (Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch Hà Nội) là đơn vị được giao thực hiện Dự án. Trung tâm Kỹ thuật công nghệ bảo tồn di tích - Viện Bảo tồn di tích thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp thi công công trình.

Trước khi tiến hành tu bổ, các đơn vị chức năng đã khảo sát, đánh giá hiện trạng và lựa chọn các hạng mục cần tu bổ, phù hợp với kinh phí hỗ trợ như gia cố tường cổng, lát lại toàn bộ nền tầng hai và tầng ba, phục hồi hệ thống cửa, bảo quản toàn bộ bề mặt tường gạch trần... và lập dự án theo quy định.

Được xây dựng năm 1749 vào thời nhà Lê, Ô Quan Chưởng hiện là cửa ô duy nhất còn lại của Thủ đô Hà Nội trong số các cửa ô từng tồn tại trước đây. Do những biến động lịch sử và sự tàn phá của thời gian, Ô Quan Chưởng đã bị xuống cấp rất nghiêm trọng./.

Hồng Hạnh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục