Hoàng Bách hé lộ chuyện "bi hài" trong “Bố ơi! Mình đi đâu thế?"

Hoàng Bách hé lộ về những "bi hài" trong “Bố ơi! Mình đi đâu thế?"

“Bố ơi! Mình đi đâu thế?”- phiên bản Việt của chương trình truyền hình thực tế “Dad! Where are we going?” vừa mới tung trailer chính thức trước giờ lên sóng vào đầu tháng 11 tới.
Hoàng Bách hé lộ về những "bi hài" trong “Bố ơi! Mình đi đâu thế?" ảnh 1Ca sỹ Hoàng Bách và con trai. (Ảnh: VTV)

“Bố ơi! Mình đi đâu thế?”- phiên bản Việt của chương trình truyền hình thực tế “Dad! Where are we going?” vừa mới tung trailer chính thức trước giờ lên sóng vào đầu tháng 11 tới.

Những hình ảnh đầu tiên của "Bố ơi! mình đi đâu thế?” phiên bản Việt đã “nóng” trước giờ phát sóng bởi những tình huống dở khóc, dở cười của bốn cặp bố con nổi tiếng của showbiz Việt, là: MC Phan Anh và con gái, đạo diễn Trần Lực và hai con trai, nhạc sỹ Minh Khang và con gái, ca sỹ Hoàng Bách và con trai.

Chia sẻ về những tập đầu tiên của chương trình, ca sỹ Hoàng Bách tiết lộ: "Nhiều tình huống đặt ra khiến Bách thực sự bất ngờ về con trai của mình. Những hình ảnh đầu tiên sẽ rất hài hước, với những bi hài của hai bố con. Trước đó, Bách có một tuần làm việc đầy căng thẳng. Ngày hôm đó, 3 giờ sáng Bách mới chợp mắt nhưng 5 giờ sáng ê kíp đã xộc thẳng vào nhà quay những tình huống đầu tiên. Bách hoàn toàn bất ngờ trước những hành xử của con, lúc có bố và cả lúc bé xoay sở một mình. Hóa ra lâu nay, Bách vẫn hoàn toàn mù mờ về con mình."

Cũng theo Hoàng Bách, tham gia "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" anh không những hiểu hơn về con trai của mình, mà còn rút ra nhiều bài học về cách làm bố trong tình thương và giáo dục với con.

"Trước khi tham gia chương trình, cũng như nhiều ông bố khác, Bách yêu thương, chăm lo cho con mình hơn là hiểu và đối thoại với con. Nhưng thông qua các tình huống, Bách học được một điều với người lớn, và bố mẹ có những điều mình nghĩ đúng nhưng lại không hoàn toàn đúng với trẻ con. Và tụi trẻ cũng không chỉ vô tư, biết ăn, ngủ, học hành như mình vẫn nghĩ."

"Bố ơi! Mình đi đâu thế?" là những tình huống ngẫu nhiên trong 24 giờ, đem đến những trải nghiệm hoàn toàn bất ngờ và mới mẻ cho nhân vật và khán giả về câu chuyện bất tận về mối quan hệ cha và con. 

Chia sẻ về cảm xúc về "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" phiên bản Việt, Hoàng Bách cho biết "Tôi đã xem qua các phiên bản nước ngoài và thấy rằng chương trình khi được Việt hóa vẫn đầy mới mẻ. Trẻ con thì ở nơi đâu cũng ngộ nghĩnh, đáng yêu giống nhau, nhưng 'Bố ơi! Mình đi đâu thế?' đặt ra những tình huống gần gũi với văn hóa Việt Nam, trong không gian, thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam."

Theo định dạng của chương trình, “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” xoay quanh mối quan hệ giữa hai cha con, trong đó hướng tới những ông bố - vốn là các nghệ sỹ nổi tiếng, vì bận rộn công việc mà ít khi có thời gian rỗi để chơi cùng con.

“Bố ơi! mình đi đâu thế?” tạo ra các chuyến du lịch đến nhiều địa danh khác nhau, dành riêng cho hai bố con mà không có sự xuất hiện của mẹ.

"Bố ơi! Mình đi đâu thế?" là chương trình truyền hình thực tế được lên sóng lần đầu tiên tại Việt Nam do VTV mua bản quyền từ chương trình truyền hình thực tế ăn khách của đài MBC - Hàn Quốc có tên "Dad! Where are we going?"

Tập đầu tiên “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” sẽ lên sóng vào Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 1/11./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục