Hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam tại Đức

Các cuộc tọa đàm giữa doanh nghiệp Đức và doanh nghiệp người Việt tại Đức kinh doanh du lịch đã được tổ chức trong 2 ngày qua.

Trong hai ngày 29 và 30/8, Tổng cục Du lịch và Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã lần lượt tổ chức các cuộc gặp gỡ,trao đổi, tọa đàm với các doanh nghiệp Đức và doanh nghiệp của người Việt tạiĐức kinh doanh trong lĩnh vực du lịch.

Hoạt động được tổ chức nhân dịp Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Berlin, kỷniệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

Đây là hoạt động nhằm quảng bá du lịch Việt Nam, tìm hiểu những nét đặcthù của thị trường Đức, giải thích và tìm cách tháo gỡ những khó khăn nhằm đẩymạnh xúc tiến du lịch tại Đức.

Trong các cuộc gặp, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dulịch đã giới thiệu tiềm năng du lịch của Việt Nam là một điểm đến thân thiện, antoàn với 10 di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được Tổ chức Giáo dục, Khoahọc và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Hiện nay Việt Nam là một trong bốn quốc gia có tốc độ phát triển du lịchnhanh nhất thế giới và Chính phủ Việt Nam đã đầu tư 4.000 tỷ đồng để xây dựng hạtầng cơ sở cho du lịch.

Năm 2009, ngành du lịch đã đóng góp vào ngân sách nhànước 5 tỷ USD, giải quyết 1,3 triệu lao động và góp phần xóa đói giảm nghèo.

Ông kêu gọi các doanh nghiệp Đức tăng cường đầu tư, hỗ trợ việc đưa dukhách sang Việt Nam; bày tỏ hy vọng việc hợp tác du lịch giữa các doanh nghiệpĐức và Việt Nam sẽ ngày càng được thúc đẩy và phát triển.

Đại diện Tổng cục Du lịch cũng cho biết nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm ThăngLong-Hà Nội, ngành du lịch đã có nhiều chương trình đặc biệt để thu hút khách,đồng thời tỏ ý hy vọng rằng Đức có thể sớm vượt Pháp để trở thành quốc gia TâyÂu có nhiều du khách nhất tới Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Đức Đỗ Hòa Bình nhấn mạnh mốiquan hệ tốt đẹp hiện nay giữa hai nước, tạo điều kiện cho việc phát triển cácmối quan hệ hợp tác, trong đó có hợp tác về du lịch. Đại sứ cam kết sẽ tạo mọiđiều kiện để các công ty du lịch đưa khách sang Việt Nam.

Trong phần tọa đàm, nhiều ý kiến xác đáng và tâm huyết được nêu ra vớimong muốn khắc phục những yếu kém hiện có như tăng cường đào tạo được nhiều hướngdẫn viên du lịch biết tiếng Đức, nắm vững chuyên môn và kiến thức sâu rộng, tăngcường khai thác thị trường Đức nhằm góp phần phát triển mạnh mẽ ngành du lịchViệt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục