Học cách lắp ráp máy ghi âm cùng Sony Việt Nam

Hãng điện tử Sony Việt Nam đã cung cấp dụng cụ, hướng dẫn hàng trăm học sinh tiểu học ở Hà Nội tự tay lắp ráp máy ghi âm cho mình.
Sáng 13/4, hàng trăm học sinh đến từ ba trường tiểu học tại Hà Nội gồm Nguyễn Du, Trần Quốc Toản, Quang Trung  tham gia chương trình “Tìm hiểu khoa học cùng Sony” với việc khám phá cách thức hoạt động và cách lắp ráp máy ghi âm.

Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa của Sony Electronics Việt Nam trong việc khuyến khích sự tò mò khám phá công nghệ của trẻ nhỏ.

Tham gia vào chương trình, các em được tìm hiểu những thành phần cấu tạo, cách thức hoạt động của chiếc máy ghi âm. Ngoài ra, nhóm nhân viên tình nguyện Sony cũng hướng dẫn các em cách lắp ráp linh kiện gồm micro, loa, bo mạch, hộp pin, hệ thống cáp nối… để có thể hoàn thiện một chiếc máy ghi âm.

Theo quan sát của phóng viên Vietnam+, những thao tác lắp ráp mà phía Sony chỉ dẫn khá đơn giản, giúp tất cả các em có thể hoàn thành chiếc máy ghi âm có khả năng thu, phát âm thanh. Cuối chương trình, các em sẽ được mang chiếc máy ghi âm do chính mình lắp ráp về nhà tiếp tục trải nghiệm.

Chương trình “Tìm hiểu khoa học cùng Sony” được thực hiện từ năm 2009, tạo cơ hội cho trẻ em khắp nơi trên thế giới tiếp xúc với khoa học và công nghệ. Năm 2011, hãng công nghệ đến từ Nhật Bản này đã dành ra 4,3 tỷ yen cho các hoạt động cộng đồng.

Tại Việt Nam, “Tìm hiểu khoa học cùng Sony” được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2011 tại Thành phố Hồ Chí Minh và đến 2013 đã có 5 hoạt động được diễn ra. Các chủ đề được tổ chức là tự tạo kính 3D, cách làm tai nghe, khám phá cách thức hoạt động và cách lắp ráp máy ghi âm.

Dưới đây là một số hình ảnh của hoạt động này:

Các em nhỏ rất hào hứng với việc tự lắp ráp máy ghi âm cho mình. (Ảnh: T.H/Vietnam+)
Chuyên gia của Sony tận tình hướng dẫn. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

Học cách lắp ráp máy ghi âm cùng Sony Việt Nam ảnh 3
Tự thu âm và nghe lại sản phẩm công nghệ vừa lắp ráp. (Ảnh: T.H/Vietnam+)
Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục