Học sinh Đà Nẵng sẽ nghỉ học tránh bão ngày 19/9

Trước bão số 8 diễn tiến phức tạp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã quyết định cho học sinh thành phố nghỉ học ngày 19/9.
Trước tình hình bão số 8 diễn tiến phức tạp, ngày 18/9, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã ký công văn khẩn gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố yêu cầu thực hiện công tác phòng chống lụt bão, đồng thời cho học sinh nghỉ học.

[Học sinh tỉnh Quảng Nam được nghỉ học để tránh bão]

Theo đó, các đơn vị, trường học ở địa bàn huyện Hòa Vang cho học sinh nghỉ học ngay trong chiều 18/8. Riêng các trường phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên- hướng nghiệp trên địa bàn thành phố cho học sinh nghỉ học trong ngày 19/9.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, trường học kiểm tra, chằng chống phòng học, phòng làm việc, nhà kho, trang thiết bị; phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực 100% trong thời gian bão lụt xảy ra để ứng phó và báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại lên cấp trên.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 8, mấy ngày qua trên địa bàn thành phố đã xảy ra mưa lớn diện rộng. Trong ngày 18/9, mưa lớn kéo dài nhiều giờ đã gây ngập lụt cục bộ nhiều tuyến phố trong nội thành Đà Nẵng.

Các điểm “nóng” ngập lụt là: giao lộ Lý Tự Trọng-Đống Đa, Hàm Nghi-Nguyễn Văn Linh, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Duẩn.

Đặc biệt, tuyến đường Quang Trung, vốn là điểm ngập thường xuyên mỗi khi có mưa lớn kéo dài, vào lúc 12 giờ ngày 18/9, bị ngập nặng, diện tích ngập rộng, kéo dài từ giáp đường Đống Đa đến Nguyễn Thị Minh Khai, độ ngập sâu có đoạn cao quá đầu gối.

Tình trạng ngập nặng ở đây gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc lưu thông của người và phương tiện giao thông, nhất là việc ra vào của đội xe cấp cứu vào Bệnh viện Đà Nẵng cũng như việc đưa đón học sinh đối với Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ. Nhiều tuyến phố khác cũng bị ngập, tuy nhiên mức độ nhẹ, mang tính cục bộ và rút nhanh./.

Văn Sơn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục