Học sinh Hà Nội, Đà Nẵng tranh tài với cuộc thi English Champion

Sáng nay, 18/5, 150 học sinh xuất sắc của 18 trường tại Hà Nội đã bước vào vòng thi English Champion cấp khu vực. Cùng thời điểm này, một cuộc thi tương tự cũng diễn ra tại Đà Nẵng.

Sáng nay, 18/5, 150 học sinh xuất sắc của 18 trường tiểu học và trung học cơ sở tại Hà Nội đã bước vào vòng thi cấp khu vực của cuộc thi English Champion. Cùng thời điểm này, một cuộc thi tương tự cũng diễn ra tại Đà Nẵng.

Đây là những học sinh xuất sắc trong số 15.000 thí sinh đã vượt qua vòng loại của cuộc thi được tổ chức cách đây một tháng. 

Tại vòng 2, các thí sinh sẽ cùng nhau tranh tài ở bài thi theo chuẩn quốc tế của tập đoàn giáo dục Pearson (PTE – Pearson Test of English) với cả ba loại hình nghe, đọc, viết. Đây là một trong những chứng chỉ có uy tín và được công nhận rộng rãi tại nhiều nước trên thế giới như Anh, Úc, Mỹ, Phần Lan... Đề thi sẽ được rút gọn để phù hợp với khung thời gian thi nhưng vẫn đảm bảo việc đánh giá chính xác năng lực của thí sinh.

Trước đó, 15.000 em học sinh đến từ 62 trường tiểu học và trung học cơ sở thuộc ba thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh đã thử sức trong vòng 1 cuộc thi với bài thi đánh giá hai kỹ năng đọc và viết để tìm ra top 3 mỗi khối. Con số 62 trường tham gia English Champion 2014 đã vượt xa dự kiến ban đầu của ban tổ chức là 30 trường.

Sau vòng loại, đã có 14 thí sinh xuất sắc đạt điểm tuyệt đối 100/100 điểm. Khu vực Hà Nội có bốn em là Bùi Minh Hiền (Trung học cơ sở Cầu Giấy); Nguyễn Trần Mai Chi, Phạm Minh Đức, Dương Minh Khôi (Trường tiểu học Ngôi Sao). Ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cũng không hề kém cạnh với những cái tên như Ngô Thảo Lan, Nguyễn Thị Yến Nhi  (Tiểu học Trần Thị Lý-Đà Nẵng), Ngô Gia Bảo, Nguyễn Tiến Phong (Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm-Thành phố Hồ Chí Minh)... 

English Champion là cuộc thi tuyển chọn tiếng Anh theo tiêu chí công bằng và minh bạch. Cuộc thi do Hội Khuyến học Việt Nam và Công ty Cổ phần Học thuật EQuest phối hợp tổ chức.

Với 3 vòng thi riêng biệt, các em học sinh sẽ thể hiện khả năng tiếng Anh theo mức độ khó tăng dần ở các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. 

Cụ thể, vòng 1, các thí sinh sẽ đọ sức cùng các bạn trong trường với bài thi trắc nghiệm đánh giá hai kỹ năng đọc và viết. Ba học sinh xuất sắc nhất mỗi khối sẽ bước vào vòng 2 thi nghe, đọc, viết để chọn 5 học sinh xuất sắc nhất. Vòng chung kết là phần thi nói sẽ được tổ chức vào tháng Sáu để vinh danh những học sinh xuất sắc nhất.

Cuộc thi có tổng trị giá quà tặng và giải thưởng lên đến 6,2 tỷ đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục