Học sinh Sóc Trăng tiết kiệm tiền ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19

Chiều 4/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã tiếp nhận 50 triệu đồng ủng hộ Quỹ mua vaccine phòng COVID-19 của nhóm anh em trong một gia đình ở thành phố Sóc Trăng.
Học sinh Sóc Trăng tiết kiệm tiền ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 ảnh 1(Nguồn: giaoducthoidai)

Sau lời kêu gọi tại lễ phát động đợt cao điểm đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng (ngày 3/6), nhiều tập thể, cá nhân trong tỉnh đã đồng lòng đóng góp ủng hộ, trong đó có nhiều học sinh, em nhỏ đã lấy tiền tiết kiệm, đập heo đất để đóng góp.

Chiều 4/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã tiếp nhận 50 triệu đồng ủng hộ Quỹ mua vaccine phòng COVID-19 của nhóm anh em trong một gia đình ở thành phố Sóc Trăng.

Các em gồm Trần Thiếu Quân (23 tuổi, ở phường 1, thành phố Sóc Trăng), Trần Thiếu Hoàng (18 tuổi, học lớp 12 Trường iSchool Sóc Trăng), Trần Khả Vy (9 tuổi, đang học ở Úc), Trần Thiếu Gia Bảo (12 tuổi, học sinh lớp 7, Trường iSchool Sóc Trăng), Hồng Phú Vinh (21 tuổi, sinh viên năm thứ 3, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh), Hồng Phú Thành (15 tuổi, học sinh lớp 9, Trường iSchool Sóc Trăng), Ngô Khả Hân (8 tuổi, học lớp 2 ở Thành phố Hồ Chí Minh), Ngô Kim Ngân (5 tuổi, học mẫu giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh) và Ngô Thiên Di (3 tuổi, học mẫu giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh).

Em Hồng Phú Vinh chia sẻ: "Được sự động viên của gia đình, chúng em thống nhất cùng đập heo đất của mình lấy tiền ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19. Những con heo đất này được chúng em nuôi bằng tiền tiết kiệm từ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đến nay, được 100 triệu đồng. Chúng em ủng hộ Quỹ vaccine 50 triệu đồng, ủng hộ Quỹ vì người nghèo của địa phương 50 triệu đồng. Số tiền chưa phải là nhiều nhưng được chung tay góp sức vào công cuộc phòng, chống dịch COVID-19, chúng em rất vui."

[Quỹ vaccine phòng COVID-19 tiếp nhận hơn 160 tỷ đồng trong một ngày]

Cũng trong ngày 4/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận 938.000 đồng từ chị Lê Thúy Vy, là phụ huynh em Nguyễn Khánh Ngọc, học sinh lớp Chồi, Trường Thực hành Sư phạm Sóc Trăng.

Chị Vy cho biết, số tiền này được con chị bỏ ống heo (lợn đất, heo đất) hơn một năm qua. Con muốn gửi đến các đơn vị đang làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Trước đó, ngày 28/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cũng tiếp nhận 1.256.000 đồng ủng hộ của em Cao Nguyễn Bạch Dương, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi, thành phố Sóc Trăng. Số tiền này được em tiết kiệm bỏ ống heo từ tiền cha mẹ cho hàng ngày.

Trước đó, vào tháng 4/2020, Bạch Dương cũng đã đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng gửi thư động viên các cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời gửi hơn 1 triệu đồng (được em tiết kiệm bằng cách nuôi heo đất) ủng hộ hoạt động phòng, chống dịch.

Theo ông Lâm Dũng Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, đã có nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký ủng hộ hoạt động phòng, chống dịch bằng hiện vật, tiền mặt với tổng trị giá trên 6 tỷ đồng.

Điều đáng trân trọng là trong số tiền, hàng ủng hộ ấy, có sự đóng góp của nhiều em học sinh, sinh viên, thậm chí cả các em nhỏ còn học mẫu giáo, mầm non... Các em tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã nhận thức được tình hình khó khăn trước đại dịch. Suy nghĩ, hành động của các em là rất đáng quý.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, chung lòng của cả xã hội, chắc rằng Sóc Trăng sẽ góp phần cùng cả nước vừa từng bước ngăn chặn, kiểm soát được dịch COVID-19, vừa thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Học sinh Sóc Trăng tiết kiệm tiền ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 ảnh 2
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục