Được nghỉ để tránh bão

Học sinh tỉnh Quảng Nam được nghỉ học để tránh bão

Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đã thông báo đến các trường, phòng giáo dục cho học sinh nghỉ học từ chiều 18/9 để tránh bão.
Ngày 18/9, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp khẩn để triển khai các biện pháp phòng, chống bão số 8.

Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đã thông báo đến các trường, các phòng giáo dục và đào tạo, trung tâm giáo dục thường xuyên để cho học sinh nghỉ học từ chiều 18/9; tùy theo tình hình thực tế mà hiệu trưởng các trường sẽ bố trí cho học sinh đi học trở lại khi đảm bảo an toàn.

Toàn tỉnh Quảng Nam còn 2.274 ha lúa hè thu chưa thu hoạch. Tỉnh Quảng Nam khuyến cáo người dân nhanh chóng thu hoạch lúa hè thu theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng.”

Hiện tổng số tàu thuyền của tỉnh đang hoạt động trên biển là 176 tàu với 3.341 lao động và đang được lực lượng Bộ đội Biên phòng hướng dẫn đường đi của bão số 8 để tìm cách trú tránh.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu các huyện, thành phố trên địa bàn thường xuyên thông báo tình hình của bão để nhân dân biết, chủ động phòng tránh; kiểm tra, rà soát các khu dân cư ở các vùng ven biển, ven suối, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét... để chủ động tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Sở Công Thương tỉnh đã dự trữ những mặt hàng thiết yếu để cung ứng cho nhân dân; trong đó dự trữ 141.745 thùng mỳ ăn liền, 8.830 thùng lương khô, 7.992 tấn gạo, 120.310 thùng nước uống đóng chai, 50.293 tấn lương thực thực phẩm, 1,115 triệu lít xăng...

Dự báo sau bão sẽ là lũ lớn nên khả năng quốc lộ 1A đi qua địa bàn tỉnh bị ngập là khá cao. Do đó, Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các đơn vị thi công tăng dày cắm mốc, biển báo, bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng để người và xe cộ lưu thông trên tuyến an toàn.Tại các địa phương, đã triển khai lực lượng xung kích phòng chống lụt bão, sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang yêu cầu các ban, ngành, địa phương không được chủ quan; kiểm tra, đôn đốc chằng chống bảo vệ công trình cầu Cửa Đại, các khu công nghiệp. Các địa phương khu vực phía đông của tỉnh cần chú ý triều cường dâng cao cộng với lũ lớn để có phương án kịp thời sơ tán nhân dân đến nơi an toàn.

Các huyện ven biển, những nơi có khu trú bão cho tàu thuyền cần chỉ đạo sát sao việc đưa tàu thuyền vào nơi trú tránh, chằng chống, neo tàu thuyền an toàn, cần nắm chắc số liệu tàu thuyền neo đậu tại khu vực Cù Lao Chàm (chủ yếu là tàu vận tải) để yêu cầu chủ phương tiện nhanh chóng di chuyển về Đà Nẵng tránh bão. Ban Quản lý các hồ chứa sẵn sàng vật liệu, nhân lực để ứng cứu khi mưa lớn xảy ra.

Hiện, mực nước trên các hồ thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn còn ở mức thấp. Do ảnh hưởng của bão số 8, trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa to kéo dài, lượng mưa phổ biến từ 50mm đến 100mm. Đặc biệt, tại một số địa phương có lượng mưa lớn như Đông Giang (285mm), Thành Mỹ (234mm), Phước Sơn (193mm)... hầu hết mực nước ở các sông đang ở mức dưới báo động 1./.

Nguyễn Sơn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục