Sinh viên Nhật Bản ngày càng say mê học tiếng Việt
Cuộc thi hùng biện tiếng Việt năm nay có sự tham gia của 18 thí sinh đến từ các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông có giảng dạy tiếng Việt như Đại học Ngoại ngữ Kanda, Đại học Osaka...
Cuộc thi hùng biện tiếng Việt năm nay có sự tham gia của 18 thí sinh đến từ các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông có giảng dạy tiếng Việt như Đại học Ngoại ngữ Kanda, Đại học Osaka...
Chủ tịch Hội Việt ngữ tại Nhật Bản cho biết cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc bé học tiếng Việt” được tổ chức với mục đích khuyến khích các em nhỏ học và sử dụng tiếng Việt thông qua những hoạt động sáng tạo.
Lễ Tôn vinh tiếng Việt 2025 diễn ra tại thủ đô Vientiane với sự tham dự của đông đảo thầy cô, phụ huynh và học sinh, góp phần nuôi dưỡng tình yêu tiếng mẹ đẻ và gắn kết cộng đồng người Việt tại Lào.
Dạy tiếng Việt ở Lào không chỉ đơn thuần là một môn học trong trường lớp, mà còn là cầu nối gắn kết cộng đồng, nuôi dưỡng tình cảm hướng về cội nguồn và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào.
VietNEST, mang ý nghĩa như một "tổ ấm công nghệ," là chương trình học tiếng Việt trên nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dành cho trẻ em gốc Việt đang sinh sống ở nước ngoài.
Cộng đồng người Việt Nam tại Lào luôn đoàn kết, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa hướng về quê hương đất nước, góp phần phát triển KT-XH của Lào và vun đắp quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng phát triển.
Cùng với mối quan hệ hữu nghị phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Thái Lan, tiếng Việt cũng đang ngày càng trở thành môn ngoại ngữ phổ biến được học sinh, sinh viên Thái Lan yêu thích và theo học.
Cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng đồng bào cả nước đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Trường Việt ngữ Cây Tre được thành lập tại thành phố Higashi Osaka với mục tiêu tạo dựng sự kết nối, trao truyền bản sắc văn hóa, cội nguồn và tình yêu quê hương cho các thế hệ kiều bào trẻ.
Ngoài việc giảng dạy tiếng Việt và quảng bá văn hóa Việt cho bạn bè Pháp, các giáo viên cũng chú trọng dạy tiếng Việt cho con em kiều bào các thế hệ thứ hai, thứ ba, sinh ra và lớn lên tại Pháp.
Mặc dù mới được đưa vào giảng dạy tại trường Đại học Quốc gia Brunei (UBD) từ năm 2022, song cho đến nay lớp học tiếng Việt đã thu hút được gần 100 sinh viên nước ngoài.
Các phụ huynh hy vọng lớp tiếng Việt của Hội Việt-Đức Schwaben sẽ là nơi cho các cháu học tập, giao lưu, kết nối sâu sắc hơn bằng ngôn ngữ mẹ đẻ; giữ gìn nét đẹp văn hoá truyền thống, bản sắc dân tộc.
Theo bà Nguyễn Phương Chung, các bạn trẻ Mỹ cảm nhận mỗi ngày đến lớp học tiếng Việt là mỗi ngày xích lại gần Việt Nam hơn, biết thêm về cuộc sống, những nét văn hóa đặc sắc của người Việt.
Các ý kiến phát biểu tại chương trình đã nêu bật vai trò thiêng liêng và dẫn dắt của người làm nghề dạy học, đồng thời bày tỏ mong muốn cộng đồng Việt Nam tại Nga mở thêm nhiều lớp dạy tiếng Việt.
Chương trình “Tri ân Thầy Cô” đầy ý nghĩa không chỉ đối với những em nhỏ Việt Nam, phụ huynh các em, mà cả những giáo viên, sinh viên Việt Nam thực hiện sứ mệnh giảng dạy tiếng Việt ở Liên bang Nga.