Học viện Chính trị Quốc gia kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Sáng 19/11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Học viện Chính trị Quốc gia kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam ảnh 1Trao danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho các thầy cô giáo của Học viện. (Nguồn: dangcongsan.vn)

Sáng 19/11, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến dự, chung vui với các cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, giáo sư-tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện nêu rõ cùng với sự phát triển của đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục của đất nước, trong những năm qua, đội ngũ các nhà giáo, nhà khoa học thuộc nhiều thế hệ của Học viện không ngừng lớn mạnh và trưởng thành.

Đến nay, toàn Học viện có hơn 2.180 cán bộ, công chức, trong đó có tám giáo sư, 134 phó giáo sư, 434 tiến sỹ.

65 năm xây dựng và phát triển, học viện đã đào tạo hàng vạn cán bộ lãnh đạo trung, cao cấp và cán bộ lý luận, đáp ứng kịp thời yêu cầu của đất nước.

Học viện đã và đang triển khai các bước đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác. Cùng với tiếp tục tổ chức và chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo hệ cao cấp lý luận chính trị-hành chính và hệ đào tạo sau Đại học, Học viện đã đẩy mạnh tổ chức các lớp bồi dưỡng theo chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Tiêu biểu như các lớp dự nguồn cán bộ cao cấp; giúp các địa phương xây dựng nội dung,chương trình, đội ngũ giảng viên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các trưởng, phó ban đảng cấp tỉnh; các lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện và bồi dưỡng các chức danh lãnh đạo, quản lý khác.

Học viện đã hoàn thành việc tổ chức nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới và biên soạn mới toàn bộ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, biên soạn giáo trình cho tất cả các hệ lớp,các loại hình đào tạo, bồi dưỡng thuộc chức năng, nhiệm vụ của Học viện.

Công tác tổ chức, quản lý đào tạo của Học viện đã có một số cải tiến, đặc biệt là việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học, nâng cao chất lượng, gắn lý luận với thực tiễn công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Hoạt động nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh, chú trọng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn.

Chúc mừng các thế hệ lãnh đạo, thầy cô giáo, cán bộ, học viên của Học viện nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là Trung tâm đào tạo, nghiên cứu có tầm vóc và vai trò đặc biệt quan trọng với trọng trách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của cả hệ thống chính trị và nghiên cứu, cung cấp các luận cứ khoa học cho hoạch định và đổi mới chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Các thế hệ lãnh đạo, các thầy cô giáo, cán bộ của Học viện đã tiếp nối truyền thống, không ngừng nỗ lực trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ học thuật, sư phạm bằng tất cả nhiệt huyết, trí tuệ phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, xứng đáng là những người giữ và truyền ngọn lửa cách mạng, lý tưởng cao đẹp và đã để lại nhiều tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng và tầm trí tuệ.

Nêu rõ bối cảnh trong nước và quốc tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng hơn lúc nào hết, Học viện đứng trước đòi hỏi phát huy vai trò đặc biệt quan trọng của mình trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự vừa hồng vừa chuyên, đủ sức chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua khó khăn thử thách, đưa đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, bứt lên sánh cùng năm châu bè bạn.

Phó Thủ tướng tin tưởng với truyền thống tự hào, với đội ngũ cán bộ, giảng viên đông đảo tài năng và đặc biệt gương mẫu, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học, lý luận để đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân trong giai đoạn phát triển mới.

Học viện sẽ tiếp tục phát triển xứng tầm là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học lý luận hàng đầu của quốc gia; tiên phong đi đầu về giáo dục, về nghiên cứu, phát huy tư tưởng và những giá trị đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Học viện sẽ luôn là cái nôi để thầy và trò cùng kết hợp nhuần nhuyễn giữa khoa học lý luận và thực tiễn; cùng nhau trau dồi tri thức, rèn luyện đạo đức cách mạng đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực, nguồn cán bộ trong giai đoạn mới của Cách mạng Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Danh hiệu Nhà giáo ưu tú tặng sáu giảng viên của Học viện. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức trao Huân chương Lao động, Cờ Thi đua của Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục