Hội chợ thương mại Việt-Trung có tới 500 DN tham dự

Với chủ đề “Hợp tác-hữu nghị cùng hội nhập phát triển”, Hội chợ thương mại quốc tế Việt-Trung 2013 thu hút 500 doanh nghiệp tham dự.
Với chủ đề “Hợp tác- hữu nghị cùng hội nhập phát triển”, Hội chợ thương mại quốc tế Việt-Trung năm 2013 sẽ thu hút 500 doanh nghiệp hai nước cùng tham dự.
 
Hội chợ chủ yếu trưng bày, giới thiệu và quảng bá các mặt hàng mà hai nước có thế mạnh như nông, lâm, thủy sản, máy móc thiết bị điện tử, hàng thủ công mỹ nghệ, gốm sứ.… Ngoài ra, tại hội chợ cũng diễn ra các chương trình quảng bá, kết nối du lịch trong hành lang kinh tế Côn Minh-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh và một số địa phương khác.

Ông Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết, với quy mô gần 700 gian hàng, hội chợ là “điểm nhấn” trong giao lưu, hợp tác kinh tế, thương mại mang tính khu vực giữa hai tỉnh Lào Cai và Vân Nam, góp phần đẩy mạnh quan hệ hữu nghị, giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế giữa hai bên, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Theo ông Dương, tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt-Trung năm 2011 đã có 21 cặp hợp đồng được ký kết với giá trị 111 triệu USD và tăng lên 324 triệu USD vào 2012.

Qua các kỳ tổ chức, quy mô Hội chợ ngày càng lớn, tính chuyên nghiệp ngày càng được nâng cao, thiết thực góp phần tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai tăng bình quân hàng năm khoảng 22%. Hội chợ đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Lào Cai nói riêng và cả nước nói chung tìm hiểu, xâm nhập thị trường Vân Nam, tạo đà lan rộng ra các tỉnh Tây Nam Trung Quốc.

"Thông qua các hoạt động thương mại, mỗi năm tỉnh Lào Cai đã thu thuế từ 1.200-1.300 tỷ đồng," ông Dương cho biết.

Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương ông Đỗ Thắng Hải cũng nhấn mạnh, các kỳ hội chợ đã góp phần thúc đẩy kinh tế đầu tư, thương mại và du lịch giữa hai nước lên tầm cao mới, đồng thời thúc đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Hà Khẩu ngày càng phát triển.

"Hội chợ không chỉ mang ý nghĩa về kinh tế mà còn giúp mở rộng đối ngoại giữa các tỉnh xung quanh Lào Cai," ông Hải nói.

Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 13-18/10/2013, tại Khu công nghiệp Kim Thành, tỉnh Lào Cai. Đây là lần thứ 13 hội chợ được tổ chức luân phiên giữa tỉnh Lào Cai và Vân Nam nhằm thúc đẩy đầu tư và hợp tác kinh tế, góp phần tăng cường giao lưu thương mại giữa hai nước Việt-Trung./.

Đức Duy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục