Hội chữ Xuân Quý Mão gắn với phát huy giá trị hồ Văn và đảo Kim Châu

Tại Hội chữ sẽ diễn ra triển lãm 40 tác phẩm thư pháp, múa lân, thả đèn hoa đăng và dựng cây nêu trên đảo Kim Châu mới phục dựng, du khách có thể ra tham quan đảo, thưởng lãm các tác phẩm thư pháp.
Hội chữ Xuân Quý Mão gắn với phát huy giá trị hồ Văn và đảo Kim Châu ảnh 1Xin chữ đầu năm tại khu vực Hồ Văn-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Hội chữ Xuân Quý Mão 2023 do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám phối hợp với các đơn vị tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 15-29/1 (tức từ ngày 24 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng âm lịch) tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Hội chữ Xuân năm nay gắn với việc phát huy giá trị hồ Văn và đảo Kim Châu vừa được hoàn thành việc phục dựng, tu bổ, chỉnh trang.

Với chủ đề "Sư đạo tôn nghiêm," Hội chữ Xuân Quý Mão 2023 tôn vinh truyền thống tôn sư trọng đạo, hiếu nghĩa, hiếu học, trọng thầy, trọng chữ của người dân Thủ đô.

Theo Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Tiến sỹ Lê Xuân Kiêu, mỗi người là một tế bào tạo nên xã hội văn minh. Trên hành trình học tập, phát triển bản thân cần học tập, rèn luyện đạo đức, trí tuệ, nghị lực để thành nhân trước khi thành danh. Nếu không có tâm cung kính "Sư đạo tôn nghiêm" thì sự học sẽ không thành.

Hội chữ Xuân gồm nhiều hoạt động phong phú như lễ dâng hương tại sân Bái đường; lễ khai mạc; trưng bày các tác phẩm thư pháp đạt giải; hoạt động viết chữ Hán Nôm và chữ Quốc ngữ; tái hiện không gian giáo dục thi cử truyền thống (không gian sỹ  tử đi thi, trình diễn nghệ thuật giấy dó), làng sỹ tử với bối cảnh không gian làng trong phố; không gian văn hóa đọc tại hồ Văn.

Trong khuôn khổ Hội chữ Xuân cũng diễn ra các hoạt động giới thiệu sản phẩm thủ công truyền thống làng nghề, biểu diễn ca múa nhạc dân tộc, giới thiệu văn hóa ẩm thực ngày Xuân, các trò chơi dân gian…

[Xin chữ - nét đẹp văn hóa truyền thống trong ngày đầu Xuân]

Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám vừa hoàn thành việc phục dựng đảo Kim Châu ở giữa hồ Văn, hoàn thành việc chỉnh trang, cải tạo xung quanh hồ Văn.

Trong dịp diễn ra Hội chữ Xuân, Trung tâm tổ chức nhiều hoạt động tại đây, vừa làm phong phú các hoạt động của Hội chữ, vừa phát huy giá trị của hai địa điểm này. Đảo Kim Châu vào thời Lê, có dựng Phán Thủy Đường, là nơi tụ họp bình văn, đọc thơ của các sỹ phu Bắc Hà.

Tại Hội chữ, đảo Kim Châu sẽ diễn ra hoạt động triển lãm 40 tác phẩm thư pháp, múa Lân, thả đèn hoa đăng và dựng cây nêu. Người dân và du khách có thể ra tham quan đảo, thưởng lãm các tác phẩm thư pháp.

Ban tổ chức cũng dựng một thủy đình bên hồ Văn để biểu diễn rối nước phục vụ công chúng.

Hội chữ Xuân Quý Mão thu hút sự tham gia viết chữ và cho chữ của 50 ông đồ đến từ các Câu lạc bộ thư pháp. Các ông đồ đã được khảo tuyển kỹ lưỡng từ năm 2021 nhưng do tình hình dịch bệnh, Hội chữ Xuân năm đó không tổ chức được, nên được bảo lưu kết quả đến Hội chữ Xuân năm 2023.

Ngoài tôn vinh đạo học, Hội chữ Xuân Quý Mão 2023 cũng đáp ứng nhu cầu "xin chữ" đầu Xuân - một nét văn hóa truyền thống đẹp, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật thư pháp Việt Nam.

Qua nhiều năm tổ chức, Hội chữ trở thành hoạt động văn hóa thường niên, mang ý nghĩa sâu sắc văn hóa đạo học Việt Nam tại Hà Nội, giúp người dân hiểu hơn về nghệ thuật thư pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục