Hội Cựu chiến binh VN-Campuchia tăng hợp tác

Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Campuchia đã ký thỏa thuận hữu nghị hợp tác nhằm củng cố và phát triển mối quan hệ truyền thống.
Sáng 2/3, Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Trung tướng Trần Hanh, Chủ tịch Hội, làm trưởng đoàn, đã có cuộc gặp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Thương binh, Xã hội và Hướng nghiệp Thanh niên Campuchia Ith Samheng trong khuôn khổ chuyến thăm 4 ngày tại đất nước Chùa tháp.

Hai bên đã ký Thỏa thuận hữu nghị hợp tác giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Campuchia nhằm củng cố và phát triển mối quan hệ truyền thống giữa hai hội, cũng như nhân dân và cựu chiến binh hai nước.

Nội dung chính của bản thỏa thuận khẳng định hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Nhà nước, hai quân đội và hai hội cựu chiến binh trên phạm vi trong và ngoài nước; trao đổi thông tin về hoạt động cựu chiến binh.

Hai bên sẽ khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nhân và doanh nghiệp cựu chiến binh hai nước hợp tác đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, du lịch…, đặc biệt là tại các tỉnh giáp biên.

Tại buổi làm việc, ông Trần Hanh đã thông báo về tình hình hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam từ cấp trung ương tới địa phương, trao đổi những kinh nghiệm phát triển hội.

Ông Trần Hanh đồng thời đã chuyển lời mời của Hiệp hội Cựu chiến binh ASEAN (VECONAC) tới Bộ trưởng Ith Samheng kiêm Tổng Thư ký Hội Cựu chiến binh Campuchia, thể hiện mong muốn Campuchia sớm tham gia hoạt động của VECONAC.

Bộ trưởng Ith Samheng khẳng định Campuchia luôn ghi nhớ những hy sinh, đóng góp lớn lao của quân đội và nhân dân Việt Nam cho đất nước Chùa tháp trong thời chiến cũng như thời bình.

Bộ trưởng cũng giới thiệu về một số quỹ tín dụng, dự án nhằm hỗ trợ và nâng cao đời sống của các Cựu chiến binh Campuchia hiện nay, đặc biệt là mô hình "Làng cựu chiến binh" khuyến khích phát triển nông nghiệp.

Theo chương trình chuyến thăm từ ngày 1đến 4/3, đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ đi thăm một số mô hình hoạt động hiệu quả của Hội Cựu chiến binh Campuchia tại các tỉnh Kampong Thom và Siem Reap./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục