Hội đàm giữa lãnh đạo Nga và Trung Quốc mang tính xây dựng, thực chất

Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã thảo luận về sự cần thiết phải mở rộng hệ thống thương mại quốc tế sử dụng nhiều đồng tiền, tránh phụ thuộc vào đồng USD.
Hội đàm giữa lãnh đạo Nga và Trung Quốc mang tính xây dựng, thực chất ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: TASS)

Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chiều 4/2 tại Bắc Kinh diễn ra trong không khí nồng ấm, xây dựng và thực chất.

Điện Kremlin thông báo như trên, đồng thời cho biết hai nhà lãnh đạo Nga-Trung đã thảo luận về hợp tác kỹ thuật-quân sự giữa hai nước cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ song phương.

Thông báo của Điện Kremlin nêu rõ quan hệ Nga-Trung Quốc là mối quan hệ đối tác phát triển có tính chất đặc biệt. Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã thảo luận về sự cần thiết phải mở rộng hệ thống thương mại quốc tế sử dụng nhiều đồng tiền, tránh phụ thuộc vào đồng USD. Hai bên cũng nhất trí về một lộ trình quan trọng giúp thúc đẩy thương mại phát triển.

[Lãnh đạo Nga, Trung Quốc khẳng định quan hệ đối tác chiến lược]

Về phía Trung Quốc, đài truyền hình trung ương Trung Quốc đưa tin Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Nga Putin để hoạch định tương lai và định hướng cho quan hệ song phương trong hoàn cảnh lịch sử mới, theo đó thúc đẩy lòng tin và tăng cường hợp tác trong tất cả các lĩnh vực.

Trong khi đó, tuyên bố chung sau cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc nhấn mạnh cam kết giữa hai bên về tăng cường phối hợp chiến lược trong các vấn đề quốc tế, cũng như thúc đẩy hợp tác về thương mại, năng lượng, công nghệ trí tuệ nhân tạo…Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tuyên bố năm 2022 là năm Giao lưu thể thao giữa hai nước.

Theo kế hoạch, Tổng thống Nga Putin sẽ tham dự Lễ khai mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022, diễn ra trong tối 4/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục