Hội đồng chấm thi sai, Bộ giữ điểm cho thí sinh

Lãnh đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo kết luận về việc chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long là sai.
Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã có kết luận về vụ việc chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, việc các tỉnh này ra một hướng dẫn chấm thi riêng, khác với đáp án của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các môn thi tự luận của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 là sai.

Tuy nhiên, đây là lỗi của cán bộ quản lý thi các tỉnh, không phải lỗi của thí sinh. Mặt khác, trong khu vực này, có nơi áp dụng, có nơi không.

Do đó, để đảm bảo quyền lợi cho các em khi kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng đã cận kề, Bộ quyết định sẽ không tổ chức chấm lại mà giữ nguyên kết quả thi cho các em.

Về phía các sở giáo dục và đào tạo, Bộ sẽ xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

Trước đó, việc các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long “bắt tay” nhau soạn ra một hướng dẫn chấm thi riêng,  nới lỏng hơn rất nhiều so với đáp án chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gây bức xúc và hoang mang trong dư luận./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục