Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách 630 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023, tăng 189 người so với năm 2022.
Trong số 695 ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023 có 89 ứng viên không đủ tiêu chuẩn hoặc xin rút.
Trong số 695 ứng viên xét tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm nay có 4 ứng viên xét chức danh giáo sư sinh năm 1984 và 3 ứng viên xét chức danh phó giáo sư sinh năm 1990.
Năm 2021 có 65 ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, 386 ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiểu chuẩn chức danh phó giáo sư.
Hội đồng giáo sư của 26 ngành, liên ngành vừa gửi Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước danh sách 441 ứng viên để xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019.
Sau lùm xùm về xét công nhận tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các hội đồng chức danh giáo sư rút kinh nghiệm và chấn chỉnh các viện, trường đại học.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức công khai danh sách 31 cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu xác nhận giờ giảng không đúng cho các ứng viên giáo sư, phó giáo sư.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết Bộ sẽ xử lý các cơ sở giáo dục công nhận số giờ giảng cho các ứng viên không chính xác và sẽ công bố công khai cho công luận.
Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành Y Phạm Gia Khánh, cho biết Hội đồng chức danh giáo sư ngành Y sẽ sớm hoàn tất việc rà soát hồ sơ xét chức danh giáo sư của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến.
Mặc dù có đơn khiếu nại nhưng ông Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K vẫn có tên trong danh sách được công nhận chức danh giáo sư năm 2017 vừa được công bố ngày 6/3.
Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước Phùng Xuân Nhạ đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 cho 1.131 người.
Hôm nay, 5/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố kết quả rà soát hồ sơ của 1.226 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Theo dự thảo sửa đổi thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư, thì việc việc bỏ phiếu tín nhiệm sẽ được tiến hành công khai thay vì bỏ phiếu kín như quy định hiện hành.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đào tạo 3 tiến sĩ, 4 thạc sỹ lấy bằng và đang đào tạo 3 nghiên cứu sinh. Bà tham gia giảng dạy tại Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm chủ nhiệm 2 bộ môn.
Mặc dù được thực hiện qua ba vòng xét duyệt với nhiều lần bỏ phiếu nhưng hiện quy trình thực hiện việc xét tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư vẫn được cho là có nhiều bất cập.
Hôm nay, 1/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả việc rà soát quy trình xét công nhận đạt chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng.
"Hiện các giáo sư, phó giáo sư ở các trường đang hưởng bậc lương, chế độ như nhau. Nếu cứ để các trường tự phong và nhà nước trả lương cao là không phù hợp," giáo sư Đào Trọng Thi nói.
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục-Đào tạo và Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước rà soát kỹ lưỡng hoạt động bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư.