Số nhà giáo đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tăng mạnh so với 2022

Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách 630 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023, tăng 189 người so với năm 2022.

Phiên họp của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước. (Ảnh: HĐCDGSNN)
Phiên họp của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước. (Ảnh: HĐCDGSNN)

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định số 80/QĐ-HĐGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023 cho 630 nhà giáo. Trong đó có 58 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và 572 nhà giáo đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

Đây là các ứng viên đã được Hội đồng Giáo sư nhà nước bỏ phiếu công nhận đật tiêu chuẩn từ 648 ứng viên được 28 hội đồng giáo sư ngành/liên ngành đề xuất, đã được công bố danh sách đủ thời hạn 15 ngày và không có đơn thư phản ánh.

Như vậy, so với năm 2022, số ứng viên được chính thức công nhận đạt chuẩn Giáo sư, Phó giáo sư năm nay tăng mạnh, nhiều hơn 189 người. Năm ngoái có 383 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh, trong đó có 34 Giáo sư, 349 Phó Giáo sư.

Đáng chú ý nhất trong danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm nay là Giáo sư Tạ Thị Hoài An (sinh năm 1972, nghiên cứu viên cao cấp, Viện Toán học, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Theo đó, bà An là người phụ nữ thứ ba ở Việt Nam đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư ngành Toán học trong gần 70 năm qua.

Hoai An.jpg
Giáo sư Tạ Thị Hoài An. (Ảnh: Viện Toán học)

Ba nhà giáo đạt chức danh Phó Giáo sư trẻ nhất năm nay đều sinh năm 1990 và cùng ngànhKinh tế. Đó là Tiến sỹ Nguyễn Thị Hồng Nhâm (chuyên ngành tài chính - ngân hàng, giảng viên Khoa Tài chính, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh), Tiến sỹ Phan Thị Thu Hiền (chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán, giảng viên Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường đại học Ngoại thương, Hà Nội), Tiến sỹ Lê Thanh Hà (chuyên ngành Kinh tế học, giảng viên Bộ môn Kinh tế vi mô, Khoa Kinh tế học Trường đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội).

Ba nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư trẻ nhất cùng sinh năm 1984, gồm Phó Giáo sư Nguyễn Đại Hải (Viện Công nghệ hóa học, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Phó Giáo sư Đoàn Thái Sơn (Viện Toán học, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và Phó Giáo sư Trần Xuân Bách (Trường đại học Y Hà Nội).

Tương tự như mọi năm, Kinh tế vẫn là ngành có số lượng ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư nhiều nhất với 92 người, gồm 6 cá nhân đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và 86 cá nhân đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư. Xếp vị trí thứ hai là ngành Y học với 63 người, trong đó có 6 người đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, 57 người đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

Có ba ngành, liên ngành không có ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư là Ngôn ngữ học, Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học và Văn học.

Theo thông tin từ Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, năm nay có 985 ứng viên đăng ký xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư (tăng 248 người so với năm 2022) nhưng chỉ có 824 ứng viên nộp hồ sơ. Sau vòng xét duyệt của các Hội đồng Giáo sư cơ sở, có 744 ứng viên được đề xuất gửi lên Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành. Sau khi Hội Đồng giáo sư ngành/liên ngành xét duyệt có 651 ứng viên được đề xuất đạt tiêu chuẩn gửi lên Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Tuy nhiên, sau đó có 3 ứng viên Phó Giáo sư xin rút nên chỉ còn 648 ứng viên. Đến vòng xét cuối, có 18 ứng viên không đạt tiêu chuẩn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục