Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh sáng tạo trong nhiệm kỳ 2016-2021

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đề nghị trong thời gian tới HĐND thành phố cần phát huy kinh nghiệm, tiếp tục đổi mới hoạt động HĐND, đáp ứng kỳ vọng của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố.
Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh sáng tạo trong nhiệm kỳ 2016-2021 ảnh 1Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại Kỳ họp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 22/4, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Kỳ họp thứ 25 (Kỳ họp chuyên đề) và tổng kết hoạt động Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Báo cáo tại kỳ họp, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cho biết qua 5 năm hoạt động và triển khai tổ chức thực hiện Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, quyết định những vấn đề quan trọng trong xây dựng, bảo vệ phát triển thành phố và giải quyết những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cử tri.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức thành công 25 kỳ họp; ban hành kịp thời hơn 300 nghị quyết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền đô thị và phát triển kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện tốt cải cách hành chính và nâng cao chất lượng hiệu quả tổ chức các kỳ họp, tiên phong trong việc tổ chức kỳ họp ít giấy; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm, cơ chế chính sách đặt thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng Nhân dân thành phố khóa IX đã đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, tăng cường giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các chức danh do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu; phát huy, nâng cao chất lượng hoạt động giải trình, chất vấn tại các kỳ họp với 11 phiên giải trình, 9 phiên chất vấn và trả lời chất vấn; thực hiện tốt tiếp xúc cử tri định kỳ và đa dạng các hình thức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, ngành, giới; tiếp công dân chu đáo, tận tình, kiên trì giải quyết hiệu quả đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân…

[TP.HCM tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm]

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu Quốc hội, ghi nhận biểu dương những kết quả Hội đồng Nhân dân, các ngành, các cấp và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đóng góp vào những thành tựu chung của cả nước.

Đồng thời bà Nguyễn Thị Thanh khẳng định Hội đồng Nhân dân thành phố đã phát huy, kế thừa và tiếp thu những kinh nghiệm từ các khóa trước, bám sát thực tiễn, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động; phát huy được trí tuệ của tập thể, vai trò trách nhiệm của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, các Tổ đại biểu và từng đại biểu Hội đồng Nhân dân trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, đáp ứng được niềm tin của nhân dân và cử tri thành phố.

Bà Nguyễn Thị Thanh mong muốn các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân để xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân thành phố. Bên cạnh việc triển khai hiệu quả các nghị quyết đã đề ra, cần tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 một cách dân chủ, tập trung, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định pháp luật.

Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh sáng tạo trong nhiệm kỳ 2016-2021 ảnh 2Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, phát biểu tại Kỳ họp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)


Phát biểu tại kỳ họp, ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đề nghị trong thời gian tới  Hội đồng Nhân dân thành phố cần phát huy kinh nghiệm, tiếp tục đổi mới hoạt động Hội đồng Nhân dân, đáp ứng kỳ vọng của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố.

Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm, rà soát xây dựng, bổ sung chính sách trong tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến các vấn đề quan trọng, cấp bách của Thành phố Hồ Chí Minh; chủ động xây dựng, triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI trong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh Hội đồng Nhân thành phố cần sớm nghiên cứu, tổ chức hoạt động xây dựng đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong điều kiện tổ chức chính quyền đô thị theo hướng vừa phát huy đầy đủ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hiến pháp và pháp luật; vừa phù hợp với quy mô, đặc điểm của Thành phố Hồ Chí Minh - một đô thị đặc biệt, đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc quyết định, thực hiện chính sách trong quyền hạn được phân cấp.

Hội đồng Nhân dân thành phố cần tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, nhất là giám sát công tác cải cách tư pháp, công tác xây dựng thể chế trong xây dựng chính quyền đô thị; đổi mới mạnh mẽ công tác tiếp xúc cử tri, đối thoại với nhân dân; quan tâm bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng tiếp xúc cử tri cho các đại biểu Hội đồng Nhân dân và quy chế hóa việc trả lời các kiến nghị của cử tri đối với các cấp chính quyền, cơ quan trong bộ máy hành chính Nhà nước…

Nhân dịp này, Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước cho bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, vì những thành tích xuất sắc trong quá trình công tác.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh cho 17 cá  nhân; trao tặng Bằng khen cho 14 tập thể, 64 cá nhân có đóng góp tích cực trong thực hiện vai trò, nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục