Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ABAC họp tại Singapore

150 nhà lãnh đạo DN từ 21 nền kinh tế thành viên APEC sẽ tham dự kỳ họp thứ 2 của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh tại Singapore từ 3-6/4.
Khoảng 150 nhà lãnh đạo doanh nghiệp từ 21 nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sẽ tham dự kỳ họp thứ 2 của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh (ABAC) diễn ra tại Singapore từ ngày 3 đến ngày 6/4.

Kỳ họp này là sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động APEC năm 2013 và do Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (SBF) tổ chức.

Theo SBF, kỳ họp của ABAC năm nay sẽ tập trung thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường hội nhập kinh tế khu vực, thúc đẩy phát triển bền vững, củng cố phát triển doanh nghiệp có quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ, đồng thời tăng cường sự hội nhập của các thị trường tài chính.

Trong kỳ họp này, các đại biểu cũng thảo luận những vấn đề cấp bách mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt và đưa ra các khuyến nghị của ABAC gửi lên hội nghị bộ trưởng thương mại APEC sẽ được tổ chức tại Inđônêxia vào ngày 20 và 21/4.

Thông cáo báo chí do SBF công bố ngày 1/4 trích lời Chủ tịch ABAC, ông Wishnu Wardhana, nói rằng các lĩnh vực mà các kỳ họp của ABAC năm nay tập trung thảo luận sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các hoạt động đầu tư và thương mại trong và ngoài khu vực APEC.

ABAC là một cơ quan thường trực, đại diện cho tiếng nói độc lập của doanh nhân trong khuôn khổ hoạt động của APEC; là một tổ chức phi chính phủ duy nhất có vai trò chính thức trong Hội nghị Các nhà lãnh đạo kinh tế APEC thông qua cuộc đối thoại chính thức với các nhà lãnh đạo APEC.

Các nền kinh tế thành viên APEC gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Nga, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Mỹ và Việt Nam./.

Kim Yến/Singapore (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục