Nhữngngày này ở Trại giam Ngọc Lý (thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an), đóngtại xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, hàng trăm phạm nhân đanghồi hộp chờ đón niềm vui được đặc xá vào dịp Quốc khánh 2/9 tới đây.
Chúngtôi cùng Đại úy Phan Đình Phấn, Đội trưởng Đội giáo dục phạm nhân củaTrại giam Ngọc Lý vào Phân trại số 1.
Qua cổng Phân trại, ngay trướckhoảng sân rộng là tấm bảng thông báo danh sách những phạm nhân đã đượcHội đồng Trại giam Ngọc Lý xét đặc xá năm 2011 để mọi phạm nhân biết.Những phạm nhân gặp hỏi đều bày tỏ lòng biết ơn cán bộ của trại đã luônquan tâm, tạo điều kiện cho họ phấn đấu cải tạo tốt, được hưởng chínhsách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước để sớm trở về với giađình, xã hội.
Phạm nhân Phạm Quang Hiên, sinh năm 1982, quê ở xã HảiĐông, thị xã Móng Cái (Quảng Ninh ), bị kết án 9 năm tù về các tội buônbán hàng cấm và lưu hành tiền giả. Khi mới vào trại giam, anh Hiên suynghĩ, lo lắng nhiều nhưng rồi được cán bộ của trại tạo mọi điều kiện từsinh hoạt đến học nghề, sắp xếp công việc phù hợp khiến anh yên tâm dần,suy nghĩ về lỗi lầm và quyết tâm cải tạo tốt.
Anh rất vui khi biết mìnhcó tên trong danh sách đề nghị đặc xá lần này và khẳng định khi rangoài xã hội nhất định sẽ chọn cách làm ra đồng tiền bằng chính khả năngcủa mình, không vi phạm pháp luật.
Còn phạm nhân Nguyễn Thị Tác, sinhnăm 1943, quê ở Đình Bảng, Từ Sơn (Bắc Ninh), bị kết án 30 tháng tù vềtội buôn bán trái phép chất ma túy. Bà Tác bày tỏ rằng khi vào Trại đãsuy nghĩ thấy rõ sai phạm của mình, được sự giúp đỡ của cán bộ đã cốgắng cải tạo tốt và rất phấn khởi khi có tên trong danh sách được hưởngchính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước dịp này. Sau này rangoài xã hội, về với gia đình, bà sẽ cố gắng làm một công dân tốt vàbảo ban con cháu đừng vi phạm mà phải khổ tâm như mình.
Đạitá Nguyễn Bá Sản, Giám thị Trại giam Ngọc Lý, cho biết với bốn phântrại và hai khu sản xuất, những năm qua, Trại giam Ngọc Lý đã thực hiệnnhiều biện pháp đồng bộ để quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân.
Trướchết, Ban Giám thị trại xác định phải giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ trongđơn vị nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của nhiệm vụ chính trị và đề caotrách nhiệm trong quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân; phân công, phânnhiệm cụ thể cho từng bộ phận có nhiệm vụ liên quan trong toàn đơn vị, đồng thời thường xuyên kiểm tra, nắm chắc tình hình, đảm bảo an toàntuyệt đối trại trong mọi tình huống; chăm lo đời sống vật chất và tinhthần cho phạm nhân để họ có điều kiện cải tạo tốt.
Trong công tác giáodục phạm nhân bằng lao động, có đến 70% số phạm nhân của Trại làm việctrong các nhà xưởng thông qua học nghề, làm các nghề như may, dệt, mộc,nề...Trại chọn những phạm nhân biết các nghề dạy lại cho những ngườichưa biết. Qua hoạt động này, phạm nhân có cơ hội suy nghĩ về lầm lỗicủa mình, cải tạo thành người lao động chân chính và khi ra ngoài xã hộisẽ có nghề để đảm bảo cuộc sống.
Từ năm 1994 đến nay, Trại giam Ngọc Lýcòn tổ chức dạy xóa mù chữ cho phạm nhân và đến nay, đã tổ chức được 9khóa xóa mù chữ cho 529 phạm nhân. Đặc biệt, mấy năm gần đây, Trại đã tổchức cho phạm nhân học tập và trong hai năm 2009, 2011, đã tổ chức chophạm nhân thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo Đại táNguyễn Bá Sản, hoạt động này đã tạo chuyển biến tốt về tư tưởng cho phạmnhân, có tác dụng rất tốt đối với họ trong quá trình cải tạo.
Kếtquả công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân ở Trại giam Ngọc Lýđã làm chuyển biến tích cực nhiều phạm nhân mà thể hiện rõ nhất là quacác đợt đặc xá và xét giảm án cho những phạm nhân đã phấn đấu cải tạotốt, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Hằng năm, Trại tổ chứcxét giảm án cho phạm nhân 3 đợt vào các dịp 30/4, 2/9 và Tết âm lịch,mỗi năm cho khoảng gần 1.000 phạm nhân (trong đó có khoảng 20% số nàyđược xét giảm đến hết thời gian chấp hành án còn lại). Trong dịp Quốckhánh 2/9 năm nay, cùng với việc lập danh sách gửi Hội đồng tư vấn đặcxá Trung ương xem xét, đề nghị đặc xá cho 254 phạm nhân, Trại giam NgọcLý cũng xét giảm án cho 241 phạm nhân.
Đại tá Nguyễn BáSản cho biết thêm, lãnh đạo trại đã quán triệt tới cán bộ, chiến sỹ và phạm nhânvề mục đích, ý nghĩa và nắm chắc các điều kiện, tiêu chuẩn của đặc xá;tổ chức cho phạm nhân bình xét, bỏ phiếu kín, lập danh sách và đối chiếuvới từng phạm nhân, thông báo công khai kết quả của Hội đồng xét đặc xácủa trại cho phạm nhân biết. Việc đề nghị đặc xá, xét giảm án cho phạmnhân đảm bảo đúng quy trình luật định và không sót (những người đủ điềukiện mà không được đề nghị đặc xá hay xét giảm án), không lọt (nhữngngười chưa đủ điều kiện lại được đề nghị đặc xá hay xét giảm án), khôngxảy ra oan sai. Do làm chặt chẽ, đúng quy định nên cho đến nay, chưa cótrường hợp nào thắc mắc về việc này và trại đang chuẩn bị tốt các điềukiện để thực hiện đặc xá theo quy định sau khi có quyết định của Chủtịch nước./.
Như Kính (TTXVN/Vietnam+)