Hối lộ, HP bị chấp phạt 108 triệu USD

Hối lộ để giành hợp đồng, HP bị phạt 108 triệu USD

HP đã đồng ý nộp phạt 108 triệu USD cho Mỹ sau khi bị cáo buộc hối lộ hàng triệu USD để giành được các hợp đồng tại Nga, Ba Lan và Mexico.
Hối lộ để giành hợp đồng, HP bị phạt 108 triệu USD ảnh 1(Ảnh: Reuters)
Tập đoàn sản xuất máy tính HP (Hewlett-Packard) ngày 9/4 đã đồng ý nộp phạt 108 triệu USD cho chính phủ Mỹ sau khi bị cáo buộc hối lộ hàng triệu USD để giành được các hợp đồng tại Nga, Ba Lan và Mexico trong giai đoạn từ năm 2000-2010.
Thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết khoản tiền này bao gồm toàn bộ chi phí điều tra, tiền phạt và lợi nhuận mà HP đã thu được từ các hợp đồng trên. Quy trình điều tra được tiến hành theo các quy định trong Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài.
Theo các cơ quan chức năng, chi nhánh của HP tại Nga đã hối lộ hơn 2 triệu USD cho các quan chức chính phủ sở tại trong khoảng thời gian từ năm 2000-2007 để giành được các hợp đồng với Văn phòng công tố Nga.
Tại Ba Lan, tổng số quà và tiến hối lộ mà HP bỏ ra từ năm 2006-2010 cũng lên tới hơn 600.000 USD nhằm lấy được các hợp đồng với Sở cảnh sát quốc gia.
Tại Mexico, HP chi hơn 1 triệu USD dưới danh nghĩa trả tiền tư vấn trong hai năm 2008-2009 để giành được hợp đồng bán phần mềm máy tính cho Tập đoàn dầu khí quốc gia Mexico Pemex.
Phó trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Bruce Swartz cho biết các chi nhánh của HP đã lập quỹ đen, các trang web ảo và một số tài khoản ngân hàng giả mạo để thực hiện hành vi hối lộ.
Ngoài ra, các chi nhánh này cũng lập danh sách các đối tượng có thể mua chuộc và sử dụng các email nặc danh cùng hàng chục thuê bao di động trả trước để thu xếp cuộc gặp với các đối tượng này.
Phó Chủ tịch HP John Schultz cho biết HP đã hợp tác đầy đủ với Bộ Tư pháp Mỹ và các cơ quan liên quan trong suốt quá trình điều tra.

Tất cả các nhân viên có liên quan đến hành vi hối lộ cũng đã bị sa thải./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin cùng chuyên mục