Hội nghị ASEAN+3 hài lòng với tiến trình hợp tác

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN+3 kết thúc với nhiều sự đồng thuận, đặc biệt hài lòng với hiệu quả thực hiện các hợp tác khu vực.
Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN+3 lần thứ 13 họp trong ngày 2/5 tại thủ đô Tashkent của Uzbekistan đã kết thúc với nhiều sự đồng thuận, đặc biệt hài lòng với hiệu quả thực hiện các hiệp định hợp tác tài chính hiện hành trong khu vực.

Các bên tham gia hội nghị (gồm các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, cùng Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) đã thảo luận về nhiều vấn đề như tình hình kinh tế vĩ mô khu vực Đông Á và hợp tác tài chính-ngân hàng trong khu vực.

Trong một tuyên bố đưa ra tại hội nghị, các bộ trưởng hài lòng về tiến độ và hiệu quả triển khai các thỏa thuận hợp tác trong khu vực, nhấn mạnh vai trò hàng đầu của khu vực Đông Á trong việc thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế thế giới.

Song, tuyên bố cũng bày tỏ quan ngại về những thách thức lớn mà khu vực này phải đối mặt, trong đó có vấn đề cơ cấu lại nền kinh tế. ASEAN cần tiếp tục tăng cường điều tiết chính sách kinh tế vĩ mô, đi sâu hợp tác tài chính-ngân hàng khu vực, dốc sức giữ gìn sự ổn định kinh tế-tài chính khu vực, thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng bền vững.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh các nước chú trọng cân nhắc thời điểm thích hợp để rút dần các biện pháp kích thích kinh tế, được áp dụng trong thời gian qua để chống đỡ suy thoái, phù hợp với điều kiện từng nước cụ thể.

Các bộ trưởng ASEAN+3 cũng kêu gọi cải cách cơ cấu nền kinh tế, tẩy chay bảo hộ thương mại và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, bền vững và cân bằng cho khu vực và toàn thế giới.

Các đại biểu đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với Thỏa thuận Đa phương hóa Sáng kiến Chiang Mai, chính thức có hiệu lực từ ngày 24/3 vừa qua, và đạt được sự đồng thuận về Cơ chế Giám sát kinh tế khu vực và thông báo về việc chính thức thành lập một cơ quan đảm bảo tín dụng và quỹ đầu tư trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục