Hội nghị BRICS và mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ Latinh

Trong khuôn khổ hội nghị BRICS, Chủ tịch Trung Quốc sẽ tham dự diễn đàn Trung Quốc-Mỹ Latinh và bày tỏ sự quan tâm ngày càng lớn của Bắc Kinh với Mỹ Latinh.
Hội nghị BRICS và mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ Latinh ảnh 1Các nhà lãnh đạo BRICS tại hội nghị năm 2013. (Nguồn: kremlin.ru)

Hội nghị thượng đỉnh lần thứ sáu nhóm các nền kinh tế mới nổi tăng trưởng nhanh hàng đầu thế giới BRICS diễn ra trong các ngày 14-16/7 ở Fortaleza, Brazil, đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Hội nghị thượng đỉnh lần này nhiều khả năng sẽ đưa ra các tuyên bố quan trọng về các dự án hợp tác của BRICS, trong đó đáng chú ý là thỏa thuận thành lập ngân hàng phát triển nhóm và việc thành lập quỹ dự trữ khẩn cấp.

Tại hội nghị, lãnh đạo các nước dự kiến sẽ thảo luận vấn đề tăng trưởng bền vững, các vấn đề nóng quốc tế và khu vực, và hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận về mở một ngân hàng phát triển chung của BRICS, dự kiến có trụ sở tại Thượng Hải.

Việc thành lập ngân hàng này đã được thảo luận từ rất lâu với mục tiêu đưa ngân hàng này trở thành "đối thủ" hay "đối trọng" với các định chế tài chính của phương Tây như Ngân hàng Thế giới.

Về đề xuất thành lập quỹ dự trữ khẩn cấp, các nước thành viên có thể sử dụng quỹ này trong trường hợp khủng hoảng tài chính. Nguồn kinh phí cho quỹ này ban đầu có thể bằng đồng USD, nhưng trong tương lai có thể bằng đồng tiền của các nước BRICS - bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo nhóm BRICS, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự diễn đàn Trung Quốc-Mỹ Latinh, tại đó ông sẽ bày tỏ sự quan tâm ngày càng lớn của Bắc Kinh đối với Mỹ Latinh, khu vực vốn có quan hệ truyền thống về kinh tế với Mỹ.

Chuyến công du lần này của ông Tập Cận Bình là chuyến thăm Mỹ Latinh lần thứ hai kể từ khi ông đảm nhận cương vị Chủ tịch Trung Quốc hồi tháng 3/2013 và nó diễn ra vào thời điểm hệ thương mại của khu vực này với Trung Quốc tăng trưởng đáng kể.

Theo thống kê của Hải quan Trung Quốc, việc Trung Quốc nhập khẩu hàng hóa và xuất khẩu hàng chế tạo với khối lượng lớn đã thúc đẩy kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc với các nước Mỹ Latinh không ngừng gia tăng, chạm ngưỡng 261,6 tỷ USD trong năm 2013.

Brazil là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Mỹ Latinh trong 10 ngày của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sau Brazil, ông sẽ tới Argentina, Venezuela và Cuba. Trên đường tới Brazil, Chủ tịch Tập Cận Bình đã dừng chân ở đảo Rhodes của Hy Lạp và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras.

Tại cuộc hội đàm, ông Tập Cận Bình cam kết chia sẻ cơ hội phát triển với Hy Lạp và đẩy mạnh việc tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược song phương. Hai bên hứa hẹn sẽ duy trì sự trao đổi chặt chẽ ở cấp cao và tập trung hợp tác trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng vận tải, hàng hải, năng lượng và kinh tế xanh.

Trung Quốc đánh giá cao tầm quan trọng về vị trí của của Hy Lạp ở Địa Trung Hải và Nam Âu. Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh việc hợp tác Trung Quốc-Hy Lạp sẽ thúc đẩy hợp tác của Trung Quốc với các nước khác trong khu vực châu Âu cũng như đóng vai trò tích cực trong quan hệ Trung Quốc-Liên minh châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục