Hội nghị sẽ diễn ra vào cuối năm và cộng đồng quốc tế sẽ cùng với Ukraine lập ra một danh sách các bước có thể thực hiện để đạt được nền hòa bình đó, trước khi đưa ra đề nghị với phía Nga.
Cố vấn của Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Daria Zarovna cho biết dù hội nghị chưa thể diễn ra vào tháng 11 nhưng mọi thứ để chuẩn bị cho sự kiện này "đã sẵn sàng.”
Ukraine cho biết hội nghị hòa bình tiếp theo sẽ thảo luận kế hoạch do hàng chục quốc gia chia thành nhiều nhóm công tác vạch ra, trong khi đó, Nga chưa xác nhận có tham dự hội nghị sắp tới hay không.
Thủ tướng Đức cảnh báo “không nên kỳ vọng quá mức” về Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine, đồng thời quả quyết: “Chúng ta không đàm phán để kết thúc chiến tranh.”
Hai nước mong đợi 80-100 quốc gia sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên dự kiến diễn ra tại thành phố Lucerne, Thụy Sĩ, vào ngày 16-17/6 tới.
Qatar là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Nhà nước Palestine, có các kênh liên lạc công khai với Hamas, lực lượng đang kiểm soát Dải Gaza, và cũng là nước đặt căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông.
Người phát ngôn của EU nhấn mạnh bất kỳ sáng kiến nào vì một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài ở Ukraine đều phải dựa trên sự tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
7 đại biểu Nam Sudan đã bị sát hại hôm 4/5 tại Imehejek thuộc bang Eastern Equatoria sau khi tham dự hội nghị hòa bình và được mời đi cùng xe của Tổ chức Cứu trợ Giáo hội Na Uy (NCA).
Theo Tổng Thư ký Ủy ban điều hành Tổ chức Giải phóng Palestine, Israel đã đồng ý thực hiện một loạt biện pháp nhằm xoa dịu tình hình, đặc biệt là trong thời gian diễn ra tháng lễ Ramadan.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết Tổng thống Ukraine Zelensky đã hoan nghênh ý kiến tổ chức hội nghị cấp cao ba bên và ông sẽ tìm hiểu liệu Tổng thống Nga Putin có hưởng ứng đề xuất này không.
Ngày 9/6, người phát ngôn Taliban Suhail Shaheen cho biết hai bên đã trao đổi về các chủ đề trong chương trình nghị sự, việc đẩy nhanh quá trình đàm phán và đạt được hiểu biết chung về vấn đề này.
Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Hội nghị hòa bình quốc tế Afghanistan bị hoãn là do một số vấn đề liên quan đến khâu tổ chức.
Trên trang Twitter, Lực lượng Taliban ngày 26/3 đã lên tiếng cảnh báo về những hậu quả thảm khốc nếu Mỹ không rút quân khỏi Afghanistan theo đúng kế hoạch.
Ngày 22/9, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Geir Pedersen thông báo đã có những tiến triển trong việc hình thành một ủy ban soạn thảo hiến pháp của người Syria.
Tổng thư ký Liên hợp quốc bày tỏ hy vọng việc thành lập ủy ban hiến pháp “sẽ là một bước rất quan trọng trong việc tạo điều kiện cho một giải pháp chính trị đối với "cuộc xung đột bi thảm" tại Syria.
Ngày 22/1, ông Aldar Khalil, chính trị gia người Kurd ở Syria cho biết các quan chức người Kurd ở nước này có thể sẽ không tham dự hội nghị hòa bình Syria do Nga lên kế hoạch.
Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi cho rằng những ý tưởng tốt nhất để duy trì hòa bình có thể sẽ được đưa ra tại cuộc họp này thông qua thảo luận cởi mở.