Đại diện Chính phủ Afghanistan và Taliban nối lại hòa đàm tại Doha

Ngày 9/6, người phát ngôn Taliban Suhail Shaheen cho biết hai bên đã trao đổi về các chủ đề trong chương trình nghị sự, việc đẩy nhanh quá trình đàm phán và đạt được hiểu biết chung về vấn đề này.
Đại diện Chính phủ Afghanistan và Taliban nối lại hòa đàm tại Doha ảnh 1Các nhà đàm phán Taliban trong cuộc gặp với đại diện của Chính phủ Afghanistan tại Doha, Qatar, ngày 12/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đại diện của Chính phủ Afghanistan và các nhà đàm phán của Taliban đã gặp nhau tại thủ đô Doha (Qatar) trong tuần này để thảo luận về tiến trình hòa bình Afghanistan, vốn đã bế tắc từ đầu năm tới nay.

Trong tuyên bố ngày 9/6, người phát ngôn Taliban Suhail Shaheen cho biết lãnh đạo và một số thành viên của 2 đoàn đàm phán đã gặp nhau vào ngày trước đó.

Hai bên đã trao đổi về các chủ đề trong chương trình nghị sự, việc đẩy nhanh quá trình đàm phán và đạt được hiểu biết chung về vấn đề này.

[Bạo lực leo thang, Hàn Quốc yêu cầu công dân rời khỏi Afghanistan]

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai bên được công bố kể từ giữa tháng 5/2021 và sau khi các cuộc đàm phán đổ vỡ hồi tháng Tư - thời điểm Mỹ công bố kế hoạch rút toàn bộ binh sĩ về nước trước ngày 11/9 - tròn 20 năm vụ tấn công khủng bố nhằm vào Tòa tháp đôi ở thành phố New York và trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ.

Khi đó, Taliban đã phản ứng dữ dội trước thông báo của Mỹ, cho rằng quyết định của Washington đồng nghĩa với việc thời gian mà các lực lượng nước này lưu trú tại Afghanistan vượt quá thời hạn chót rút quân vào tháng Năm theo thỏa thuận trước đó giữa Taliban và chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Taliban tuyên bố sẽ tẩy chay hội nghị hòa bình dự kiến diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Các cuộc đàm phán giữa Chính phủ Afghanistan và đại diện Taliban đã bắt đầu tại Doha từ tháng 9/2020 nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hàng chục năm qua tại quốc gia Nam Á này.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã bị ngưng trệ sau vài vòng thảo luận và bạo lực tại Afghanistan gia tăng đáng kể sau khi Mỹ bắt đầu triển khai giai đoạn rút quân sau cùng.

Các nước phương Tây, cụ thể là Mỹ, đang ưu tiên tìm điểm chung giữa Chính phủ Afghanistan và Taliban nhằm thúc đẩy hòa bình tại quốc gia Nam Á này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.