Hội nghị nhà văn Việt Nam-Lào-Campuchia lần 3

Hội nghị đã đánh giá hoạt động của 3 hội nhà văn trong thời gian qua, trao đổi kinh nghiệm và hướng phát triển trong thời gian tới.
Hội nghị nhà văn ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ ba đã diễn ra ngày 24/3 tại Cung văn hóa Quốc gia Lào.
Phó Thủ tướng thường trực Somsavad Lengsavad đã thay mặt Chính phủ Lào đánh giá cao đóng góp của các nhà văn ba nước trong việc tăng cường mối quan hệ truyền thống gắn bó keo sơn giữa ba dân tộc và mong muốn các nhà văn có nhiều tác phẩm có chất lượng giúp người dân ba nước, nhất là thế hệ trẻ, hiểu hơn về truyền thống đoàn kết của ba dân tộc mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp.
Thay mặt đoàn nhà văn Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh cho biết sẽ cùng các đồng nghiệp Lào và Campuchia tạo ra các giá trị tinh thần mới, thành công mới, đoàn kết cùng phát triển nhằm đưa nền văn học của ba nước Đông Dương đi vào chiều sâu. Hội nghị đã đánh giá lại tình hình hoạt động của ba hội nhà văn trong thời gian qua, trao đổi kinh nghiệm và hướng phát triển trong thời gian tới. Theo đó lãnh đạo hội nhà văn ba nước tăng cường giao lưu trao đổi, tìm ra nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác dịch thuật, sáng tác cũng như đề tài để có được những tác phẩm hay giới thiệu cho người dân ba nước cùng chia sẻ. Hội nghị cũng tiến hành trao Giải thưởng văn học Mekong lần thứ ba cho 10 tác giả của ba nước. Các nhà văn Việt Nam được nhận giải thưởng cao quý lần này gồm Ngọc Tự (Thoong B.C) với tập truyện ký “Bão rừng," Phạm Quang Đẩu với tiểu thuyết “Một ngày là mười năm," Thăng Sắc (Nguyễn Chiến Thắng) với tiểu thuyết “Chú Tư Con là ai"./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục