Trong quý 1, Ban Tổ chức TW đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành 2 quy định, 1 kết luận; hoàn thành 2 đề án, nhiệm vụ được giao và ban hành 2 hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng.
Thẳng thắn nhìn nhận thời gian qua, có xu hướng cán bộ khi được sắp xếp quy hoạch, bổ nhiệm vào các vị trí trong bộ máy Nhà nước, hệ thống chính trị, dường như rất khó “ra,” rất khó “xuống."
Việc lập Quy hoạch tổng thể quốc gia là một nội dung rất lớn, phong phú, bao hàm tất cả các lĩnh vực, cung cấp cái nhìn xuyên suốt quá trình đổi mới; định hướng tương lai phát triển của đất nước.
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phân tích quan điểm của Đảng và các nội dung của Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
Hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của các văn kiện Hội nghị TW 6.
Công tác tuyên truyền tập trung nêu rõ việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Theo giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, mục tiêu đề ra là đến hết năm 2025, 100% cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân tổ chức giáo dục Quyền con Người cho người học.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phạm Đăng Nhật, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên.
Ý kiến đảng viên tại Cao Bằng cho rằng Chính phủ cần nghiên cứu đầu tư tập trung hơn vào các chương trình, dự án kinh tế mang tính kích thích, làm cho người dân nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Bộ trưởng Bộ KH-CN Huỳnh Thành Đạt tâm đắc về Đề án "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" được chuẩn bị công phu, khoa học, có thực tiễn cao.
Theo dõi Hội nghị TW 6, khóa XIII, cán bộ, đảng viên, nhân dân Hải Phòng càng thêm tin tưởng vào Đảng, đã thể hiện rõ vai trò của một Đảng cầm quyền, lãnh đạo, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.
Cuộc trao đổi lý luận diễn ra đúng dịp Đảng Cộng sản Nhật Bản vừa kỷ niệm 100 năm ngày thành lập (15/7/1922-15/7/2022) và Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.
Nội dung Hội nghị Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị được nhiều đảng viên Cần Thơ quan tâm, theo dõi.
Theo Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, trong 5 nội dung thảo luận ở Hội nghị TW 6, nội dung về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, có ý nghĩa quan trọng.
Cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cho rằng đó là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện nền kinh tế.
Để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đạt được mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đưa ra, cần kết hợp các nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân, nhà đầu tư nước ngoài.
Theo bà Trần Bích Hiền, thành phố Đà Lạt, Hội nghị TW 6 có những quyết sách rất nghiêm minh qua việc xử lý, kỷ luật những cán bộ, đảng viên cấp cao, qua đó tăng thêm sự tin tưởng, ủng hộ của dân.
Theo tiến sỹ Nguyễn Đình Bình, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng trong quá trình xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.
Định hướng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn, định hướng phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới quốc gia... là bước đột phá lớn, kịp thời và có ý nghĩa nhiều mặt.
Theo PGS,TS Tô Trung Thành, hội nghị tập trung phân tích kỹ những đặc điểm nổi bật của năm 2022, làm rõ những kết quả đã đạt được; hạn chế, yếu kém còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc phải giải quyết.