Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết Bộ Công Thương sẽ sớm ban hành Kế hoạch hành động năm 2026 và triển khai quyết liệt các nhiệm vụ ngay từ đầu năm để thực hiện hiệu quả các mục tiêu của ngành.
Vượt qua khó khăn trong và ngoài nước, ngành Công Thương đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và cả giai đoạn 2021-2025, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch.
Trong những tháng cuối năm 2025, Bộ Công Thương tiếp tục theo dõi sát diễn biến chính sách thuế quan của Hoa Kỳ và đẩy mạnh việc đàm phán các FTA với đối tác mới.
Thương mại điện tử không chỉ là sân chơi của các tập đoàn lớn, mà đã trở thành nền tảng phổ cập cho cả doanh nghiệp vừa và nhỏ, mở ra cơ hội để sản phẩm Việt Nam vươn xa trên thị trường quốc tế.
Việc thực thi có hiệu quả các FTA trong thời gian qua đã giúp tăng cường đan xen lợi ích, tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam từng bước hội nhập sâu vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.
FTA Index cùng với các bộ chỉ số khác sẽ cho một bức tranh bao quát hơn về quá trình phát triển, cải cách, thích ứng của các bên liên quan, nhất là doanh nghiệp trong bối cảnh mới như thế nào.
Tỉnh Long An đã đề ra mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu, tiếp tục định vị, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa...
Hiện Việt Nam đàm phán, ký kết và thực thi 19 Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương với hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới, trong đó 16 FTA đã có hiệu lực với hơn 60 đối tác
Phó Thủ tướng cho rằng cần có sự chuẩn bị về lộ trình của Nhà nước trong việc lựa chọn một số lĩnh vực ưu tiên trong hội nhập kinh tế quốc tế, để xây dựng nền kinh tế xanh, bảo vệ thiên nhiên.
Chính phủ yêu cầu nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững; xác định mục tiêu nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước tác động tiêu cực.
Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung Bộ - Ninh Thuận 2023 sẽ là cầu nối để các doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại mở rộng giao lưu, hợp tác, liên kết, trao đổi kinh nghiệm, đổi mới công nghệ.
Nghị quyết số 58/NQ-CP đề ra mục tiêu tổng quát là hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp chủ động thích ứng tình hình mới, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.
Xây dựng và hoàn thiện Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi của các bên trong hoạt động này và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên thị trường nội địa, cũng như toàn cầu.
Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2025, tăng trưởng xuất khẩu bình quân 8-9%/năm; giai đoạn 2026-2030 tăng trưởng bình quân 5-6%/năm.
Các chuyên gia, doanh nhân, doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm về sự chuyển hóa mạnh từ nội lực của người lãnh đạo công ty đến mô hình và chiến lược phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh hậu COVID-19.
Trang mạng của Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế S. Rajaratnam Singapore (RSIS) đã đăng bài viết đánh giá đội ngũ lãnh đạo mới của Việt Nam đánh dấu sự kết hợp giữa yếu tố kinh nghiệm và sự mới mẻ.
Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, với vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được khẳng định, đất nước ta bước sang giai đoạn tham gia liên kết kinh tế quốc tế với một tâm thế hoàn toàn mới.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tới dự lễ kỷ niệm và chúc mừng những thành tựu Sở Ngoại vụ thành phố đã đạt được.
Đến năm 2025, Hà Nội sẽ hình thành một số doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực có quy mô lớn, có khả năng cạnh tranh quốc tế và tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu.
Với 16 Hiệp định thương mại tự do (FTA) đang thực thi và đàm phán, Việt Nam trở thành tâm điểm của mạng lưới khu vực thương mại tự do rộng lớn, chiếm 59% dân số thế giới và 68% thương mại toàn cầu.