Hội phụ nữ Việt Nam và Campuchia tăng hợp tác

Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẳng định tình cảm thân thiết là tài sản quý mà phụ nữ hai nước cần phát triển.
Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa khẳng định tình cảm thân thiết, gắn bó lâu đời giữa hai Hội là tài sản quý mà phụ nữ Việt Nam và Campuchia có trách nhiệm góp sức gìn giữ, phát triển.

Ngày 13/4, tiếp Đoàn đại biểu Hội Phụ nữ Campuchia vì hòa bình và phát triển do bà Mean Sam An, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Thượng nghị sỹ, thành viên Ban lãnh đạo Hội dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam từ 12-18/4, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa khẳng định quan hệ hợp tác toàn diện, truyền thống, tình hữu nghị giữa hai nước láng giềng Việt Nam-Campuchia.

Điểm qua một số hoạt động và phong trào tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa cho biết, các cấp Hội đang đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.''

Hội cũng rất quan tâm đến vấn đề xây dựng đội ngũ nữ trí thức; tham gia xây dựng pháp luật; tăng cường trao đổi kinh nghiệm hợp tác với phụ nữ các nước trong phát triển du lịch, phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em, đào tạo cán bộ…

Nhắc lại tình cảm gắn bó, sát cánh ủng hộ lẫn nhau trong đấu tranh giành độc lập dân tộc của hai nước, những mất mát của phụ nữ Việt Nam khi phải hy sinh người thân, giúp Campuchia chống lại chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, bà Mean Sam An cho rằng, ngày nay khi hai nước đang từng bước phát triển, càng cần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị lâu đời đó.

Hội Phụ nữ Campuchia vì hòa bình và phát triển luôn mong muốn tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm với phụ nữ Việt Nam theo thỏa thuận đã ký kết giữa hai Hội; thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa phụ nữ và nhân dân hai nước nói chung, các tỉnh giáp biên giới nói riêng để cùng nhau phát triển./.

Thanh Hòa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục