Hội thảo cơ hội đầu tư vào Việt Nam tại Pháp

Phòng thương mai công nghiệp (CCI) vùng Rhône-Alpes và Hiệp hội doanh nghiệp Pháp (MEDEF) ở thành phố Lyon vừa phối hợp tổ chức hội thảo về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Phòng thương mai công nghiệp (CCI) vùng Rhône-Alpes và Hiệp hội doanh nghiệp Pháp (MEDEF) ở thành phố Lyon vừa phối hợp tổ chức hội thảo về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Tại hội thảo, Tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Nguyễn Văn Trung giới thiệu tình hình kinh tế Việt Nam năm 2008 và viễn cảnh kinh tế Việt Nam năm 2009, đặc biệt nhấn mạnh 5 nhóm giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế của Chính phủ Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay.

Luật sư Gérard Ngô, người thành lập một trong những văn phòng luật sư châu Âu đầu tiên tại Việt Nam, giới thiệu với các đại diện doanh nghiệp Pháp về sự cải thiện môi trường pháp lý và những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính nhằm thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam. Ông khẳng định không có trở ngại pháp lý nào đối với đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và khó khăn lớn hiện nay chủ yếu là sự cạnh tranh giữa các nhà đầu tư.

Sau hội thảo này, vào cuối tháng 5 tới, CCI vùng Rhône-Alper và MEDEF Lyon sẽ tiếp tục tổ chức một chuyến đi khảo sát và tiếp xúc thực tế cho các doanh nghiệp Pháp để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam.

Rhône-Alper là một trong số các vùng hàng đầu của Pháp phát triển mạnh hợp tác quốc tế liên vùng.

Trong hơn 10 năm hợp tác với Việt Nam, đặc biệt với Thành phố Hồ Chí Minh (thành phố kết nghĩa) và tỉnh Bình Dương, vùng RêTh-Alper đã triển khai 15 dự án hỗ trợ phát triển, hàng chục dự án trợ giúp đào tạo đại học, cấp học bổng du học cho nhiều sinh viên Việt Nam. Ngân sách trợ giúp của Rhône-Alper dành cho các tỉnh ở Việt Nam giai đoạn 2008 - 2010 dự kiến là 1 triệu euro./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục