Hội thảo khoa học “Kinh tế Nhật Bản và châu Á”

Hội thảo “Kinh tế Nhật Bản và châu Á" là cơ hội để các nhà kinh tế VN nghiên cứu, áp dụng kinh nghiệm cho các chiến lược kinh tế nội địa.
Nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quanhệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, ngày 12/3, tại Hà Nội, Trung tâm Kinh tế châuÁ-Thái Bình Dương (VAPEC) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Kinh tế Nhật Bản và châuÁ.”

Dự hội thảo có Ngài Yasuaki Tanizaki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tạiViệt Nam; ông Tsuno Motonori, Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tếNhật Bản (JICA) tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo VAPEC cùng nhiều nhà khoa học,nhà nghiên cứu trong nước và Nhật Bản.

Tiến sỹ khoa học Võ Đại Lược, Tổng Giám đốc VAPEC cho biết hội thảo nhằm tạođiều kiện cho các nhà nghiên cứu, nhà kinh doanh của Việt Nam tiếp cận, giaolưu, nghiên cứu những đặc điểm và kinh nghiệm phát triển kinh tế của Nhật Bảncũng như một số nước châu Á khác, góp phần vào việc hình thành chiến lược, chínhsách thực hiện chủ trương đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập kinh tế quốc tếcủa Việt Nam.

Tại Hội thảo, giáo sư Harada Yutaka, Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản đã trìnhbày nghiên cứu khoa học về “Tương lai của nền kinh tế Nhật Bản” phân tích về ảnhhưởng của chính sách tín dụng với sự đình trệ kéo dài của nền kinh tế Nhật Bảnrất lớn nhưng được khắc phục bởi chính sách kinh tế của Thủ tướng Nhật Bản Abe.

Đó là thoát khỏi tình trạng đồng yen tăng giá sẽ làm gia tăng xuất nhập khẩu vàtăng năng suất sản xuất; chiến lược tăng trưởng phải được thực hiện gắn chínhsách nới lỏng tín dụng, tư nhân hóa, mở cửa thị trường, giảm thuế; giảm dân sốtrong độ tuổi lao động, tốc độ tăng trưởng về dài hạn ở mức 1% song giảm ngườithất nghiệp và sử dụng lao động nữ có khả năng đạt tốc độ tăng trưởng 3% vềtrung hạn; không vội trong tái thiết tài chính, hạn chế sự mở rộng về chi tiêucho an sinh xã hội do tình trạng già hóa; năng lượng tái tạo có chi phí lớnnhưng để thay thế cần phải thận trọng.

Qua đó, giáo sư Harada cho rằng chính sách kinh tế Nhật Bản đang đi đúng hướng.

Giáo sư Trần Văn Thọ, Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản cũng nêu lên vấn đề “NhậtBản và dòng thác công nghiệp ở châu Á.”

Theo giáo sư Thọ, đối với hiện tượng “đuổi bắt” nhiều tầng trong quá trình côngnghiệp hóa ở châu Á, sau một thời gian diễn ra theo quá trình tuần tự trước hếtlà Nhật Bản, tiếp theo là Hàn Quốc, sau đó đến Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc,Việt Nam.

Hiện nay trong nhiều lĩnh vực, những nước đi sau theo kịp hoặc vượt qua các nướcđi trước. Kết quả là vùng Đông Á đã trở thành trung tâm công nghiệp lớn của thếgiới.

Giáo sư Thọ cũng phân tích khá kỹ về ảnh hưởng của Nhật Bản trong quá trình côngnghiệp hóa ở châu Á đối với các nước đi sau như Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia,Trung Quốc. Đồng thời nêu lên những kênh thúc đẩy làn sóng công nghiệp lantruyền giữa các nước chủ yếu thông qua hợp đồng công nghệ, đầu tư trực tiếp(FDI), hợp đồng sản xuất, các kênh khác như chuyên gia, lao động chất lượngcao...

Giáo sư Trần Văn Thọ cho rằng Việt Nam cần nắm bắt những cơ hội mới từ NhậtBản, nhanh chóng tăng khả năng cạnh trạnh của các ngành công nghiệp trước khicác hiệp định thương mại tự do được thực hiện hoàn toàn.

Việt Nam nên tham khảochính sách đón nhận FDI, thái độ tích cực tiếp thị, thương lượng trực tiếp củacác lãnh đạo những nước châu Á cũng như cải thiện chất lượng hạ tầng, thủ tụchành chính, dịch vụ... để tăng cường khả năng cạnh tranh thu hút FDI.../.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục