Hội thảo kỷ niệm 74 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nga tại Saint Petersburg

Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ tin tưởng năm 2024 sẽ mở ra những sự kiện mới, triển vọng mới cho hai nước, đồng thời Việt Nam và Nga sẽ hoàn thành mọi kế hoạch nhằm củng cố và phát triển quan hệ.

Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu. (Ảnh minh họa: Trần Hiếu/TTXVN)
Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu. (Ảnh minh họa: Trần Hiếu/TTXVN)

Ngày 23/1, tại Khoa Quan hệ Quốc tế Đại học tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg, Ủy ban Đối ngoại chính quyền thành phố này đã tổ chức hội thảo khoa học và thực tiễn thường niên kỷ niệm 74 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nga (30/1/1950-30/1/2024).

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tham dự cuộc hội thảo theo hình thức trực tiếp và trực tuyến này có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko; Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Chính quyền thành phố Saint Petersburg, ông Vyacheslav Kalganov; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng cùng các quan chức, học giả, doanh nhân, cựu chiến binh, thanh niên hai nước, tổng cộng khoảng 70 người.

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko khẳng định trong nhiều năm qua, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Liên bang Nga ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo Đại sứ Bezdetko, trong năm 2024, hai bên sẽ kỷ niệm 70 năm ngày khai trương Đại sứ quán Liên Xô tại Hà Nội và 30 năm ký Hiệp ước các nguyên tắc quan hệ hữu nghị giữa Liên bang Nga và CHXHCN Việt Nam.

Đại sứ Bezdetko lưu ý trong cuộc gặp giữa Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng tháng 10/2023, hai bên tiếp tục khẳng định mong muốn thúc đẩy toàn bộ mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương.

Về phần mình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi nêu bật việc Liên Xô là một trong những nước đầu tiên trên thế giới công nhận nước Việt Nam non trẻ cũng như tầm quan trọng của việc ghi nhớ lịch sử, ghi nhận sự ủng hộ, giúp đỡ vô giá mà nhân dân Liên Xô trước đây và nhân dân Nga ngày nay đã dành cho Việt Nam.

Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ tin tưởng năm 2024 sẽ mở ra những sự kiện mới, triển vọng mới cho hai nước, đồng thời Việt Nam và Nga sẽ hoàn thành mọi kế hoạch nhằm củng cố và phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Hội thảo cũng đề cập đến các giá trị tư tưởng của Hồ Chí Minh, hiện trạng quan hệ Việt-Nga, việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dự án giảng dạy tiếng Nga tại Việt Nam cũng như chương trình hợp tác của thành phố St. Petersburg với Việt Nam trong năm 2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục