Triển vọng hợp tác giữa vùng Stavropol của Nga với các địa phương Việt Nam

Thống đốc Vladimirov đặt niềm tin vào những sinh viên Việt Nam đã và đang theo học tại vùng Stavropol trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước thông qua những thế mạnh của địa phương.

Thống đốc Vùng Stavropol, Vladimir Vladimirov. (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)
Thống đốc Vùng Stavropol, Vladimir Vladimirov. (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)

Thống đốc vùng Stavropol ở miền Nam nước Nga, ông Vladimir Vladimirov mới đây đã gặp gỡ và trao đổi với nhóm phóng viên nước ngoài đến thăm địa phương này của Liên bang Nga.

Trong cuộc gặp, ông Vladimirov đã nêu bật những thế mạnh, cũng như triển vọng hợp tác của khu vực với các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Ông Vladimirov cho biết Stavropol là vùng lãnh thổ có truyền thống nông nghiệp lâu đời của nước Nga, đứng thứ ba trên toàn quốc về sản xuất nông nghiệp, tự cung cấp gần như 100% các loại nông sản. Không những thế, vùng Stavropol còn tự hào là nơi có những khu phức hợp nhà kính sản xuất nông nghiệp vào loại lớn nhất của Nga và châu Âu.

Điểm mạnh thứ hai của địa phương là khu vực nghỉ dưỡng giàu nước khoáng ở Bắc Kavkaz với khí hậu ôn hòa và trong lành.

Theo Thống đốc Vladimirov, các khu nghỉ dưỡng ở khu vực này hiện đã được du khách đặt chỗ đến tận tháng 5/2024 và trên thực tế có thể đã được lấp đầy 100%.

Trong năm qua, khu vực nghỉ dưỡng nước khoáng này đã đón hơn 30 triệu lượt khách du lịch, đem về cho địa phương số tiền hơn 60 tỷ ruble (670 triệu USD).

Vùng Stavropol cũng tự hào là một trong những địa phương sản xuất năng lượng xanh lớn nhất của Liên bang Nga với công suất điện gió đạt 1 GW, chiếm 1/10 tổng sản lượng điện của địa phương, và một nhà máy điện Mặt Trời khổng lồ với công suất 130 MW tại khu vực Staromarikha.

Công ty Nevinnomyssk Azot tại địa phương còn là nhà sản xuất phân đạm lớn nhất châu Âu với lượng phân bón sản xuất chiếm gần 70% lượng phân bón xuất khẩu của Nga. Vùng Stavropol còn có thế mạnh trong các lĩnh vực sản xuất hóa chất khác cũng như khai thác vonfram.

Trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN về khả năng tăng cường hợp tác với Việt Nam, Thống đốc Vladimirov đặt niềm tin vào những sinh viên Việt Nam đã và đang theo học tại vùng Stavropol trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước thông qua những thế mạnh của địa phương như nông nghiệp, du lịch, công nghiệp hóa chất... Theo ông Vladimirov, điều này sẽ đem lại lợi ích chung cho cả hai nước.

Ngoài ra, hai bên cũng có thể tăng cường hợp tác thông qua các giao lưu văn hóa, thông qua các khuôn khổ đa phương như Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS).

Ông Vladimirov bày tỏ tin tưởng những tiềm năng to lớn của vùng Stavropol sẽ được khai thác thông qua các hoạt động dịch chuyển vốn, hàng hóa để đem lại lợi ích cho cả hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục