Hội thảo nhân 121 năm sinh nhật Bác tại Hàn Quốc

Nhân kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại học Chosun của Hàn Quốc sẽ tổ chức một cuộc hội thảo về Người.
Nhân kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại học Chosun của HànQuốc sẽ tổ chức một cuộc hội thảo về Người.

Nhân dịp này, phóng viên Vietnam+ đã có cuộc phỏng vấn giáo sư Ahn Kyong Hwan, người đã dịch và xuất bản nhiều tác phẩm văn học Việt Nam ra tiếng HànQuốc, trong đó có "Nhật ký trong tù.”

- Được biết trường đại học Chosun tổ chức cuộc hội thảo về Chủ tịch Hồ ChíMinh nhân dịp 121 năm ngày sinh của Người?

Giáo sư Ahn Kyong Hwan: Vâng, ngày 17/5 trường Đại học Chosun sẽ tổ chứchội thảo khoa học chủ đề về Hồ Chủ tịch để kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Người.

Trường Đại học ChoSun là trường Đại học dân lập được thành lập từ năm1946.

- Đây là lần đầu tiên có cuộc hội thảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại HànQuốc?

Giáo sư Ahn Kyong Hwan: Vâng, vì đây là hội thảo khoa học đầu tiên chủ đềvề Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hàn Quốc nên nó có ý nghĩa rất to lớn.

- Là người tổ chức sự kiện này, xin giáo sư cho biết chủ đề của cuộc hộithảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh?

Giáo sư Ahn Kyong Hwan: Chủ đề của hội thảo khoa học lần này là "Hồ ChíMinh - nhà văn hóa thế giới, nhà cách mạng đấu tranh vì hòa bình và hữu nghịgiữa các dân tộc."

- Chủ đề cuộc hội thảo sẽ phản ánh khái quát nhất về cuộc đời và sự nghiệpcủa Chủ tịch Hồ Chí Minh?

Giáo sư Ahn Kyong Hwan: Tất nhiên là đúng như vậy. Hội thảo khoa học lầnnày để cho người dân Hàn Quốc biết về cuộc đời và sự hiến dâng cả cuộc đời mìnhcho Tổ Quốc và dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp người dân Hàn Quốc rấtnhiều trong việc hiểu biết đúng đắn về đất nước Việt Nam.

- Theo giáo sư, nội dung tham luận nào sẽ được quan tâm nhất?

Giáo sư Ahn Kyong Hwan: Theo suy nghĩ của tôi tất cả các bài báo cáo lầnnày là những bài phát biểu đầu tiên ở Hàn Quốc về Chủ tịch Hồ Chí Minh nên sẽđược rất nhiều người quan tâm. Trong đó bài phát biểu của tôi về “Tư tưởng củaChủ tịch Hồ Chí Minh thông qua bản di chúc” và bài của giáo sư-tiến sĩ ChoiKeun-sik (Trường Đại học Korea) “Tin đồn về Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu thích đọc"Mongmin Simseo" và sự hạn chế chấp nhận của tin đồn đó,” sẽ nhận được nhiều sựquan tâm nhất.

- Tham dự hội thảo gồm những thành phần nào?

Giáo sư Ahn Kyong Hwan: Trong hội thảo này sẽ có khoảng 200 người tham giabao gồm tất cả các nhà nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo sư của cáctrường Đại học Korea, Đại học Dongkuk, Đại học Chosun có hai giáo sư phát biểuvà các giáo sư sinh viên, các lưu học sinh Việt Nam, các nhà báo, ngôn luận. QuỹHàn Việt (Han Viet Foundation) sẽ tài trợ cho hội thảo này.

- Các nhà nghiêncứu lịch sử và học giả Hàn Quốc sẽ quan tâm đến sự kiện này?

Giáo sư Ahn Kyong Hwan: Tất nhiên là như thế. Các cơ quan ngôn luận cũngquan tâm và nhiều giáo sư, nhà nghiên cứu, học giả về Việt Nam sẽ quan tâm đếncác bài phát biểu của hội thảo và những tài liệu này sẽ được sử dụng để nghiêncứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Có thể khẳng định rằng nếu hằng năm tổ chức được cuộc hội thảo như lầnnày, thì sẽ giúp rất nhiều cho việc hiểu biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

- Xin cám ơn giáo sư!

P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các đại biểu nghe thuyết minh về các nội dung trong chuyên đề. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

'Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Báo chí Cách mạng Việt Nam'

Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh tại thành phố mang tên Bác) đã trưng bày giới thiệu hơn 100 tài liệu, hiện vật quý giá, gồm hai phần chính: “Nhà báo Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh” và “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện báo chí cách mạng Việt Nam.”